1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngày đầy khó khăn với chính phủ Thái Lan

(Dân trí) - Hôm nay sẽ là ngày đầy khó khăn với chính phủ của Thủ tướng Thái Somchai Wongsavat, khi hàng chục nghìn người ủng hộ Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) sẽ tiến hành cuộc biểu tình lớn - được ví như “trận chiến cuối cùng” - để lật đổ chính phủ đương nhiệm.

Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), vốn chiếm giữ toà nhà chính phủ từ 3 tháng qua, đã kêu gọi dân chúng cả nước tham gia chiến dịch ngày hôm nay, 24/11, ngay trước cuộc họp dự kiến của Quốc hội.

 

Lãnh đạo nòng cốt của PAD, Chamlong Srimuang tuyên bố PAD sẽ biểu tình trước quốc hội vì nhóm này tin rằng việc sửa đổi hiến pháp sẽ được thảo luận tại phiên họp Quốc này. Ông cũng tỏ ý tin tưởng cuộc biểu tình ngày hôm nay sẽ không xảy ra thương vong, nhưng cũng tuyên bố chính phủ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ hành động bạo lực nào xảy ra.

 

Ông Chamlong cho biết thêm, PAD có thể cũng biểu tình ở những nơi khác “để đạt được kết quả trong nỗ lực lật đổ chính phủ”, nhưng các cơ quan truyền hình và truyền thông khác sẽ không phải là mục tiêu.

 

Tình hình càng thêm căng thẳng phần vì bạo lực đã gia tăng mấy ngày qua, phần vì phe ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin cũng đã huy động một lực lượng 10.000 người ở ngoại ô Bangkok để yểm trợ chính phủ.

 

Binh lính sẵn sàng

 

Cuộc tuần hành gần nhất nhằm cản trở phiên họp Quốc hội được tổ chức hôm 7/10, kéo theo tình hình bạo loạn trên đường phố Bangkok tệ hại nhất từ 16 năm qua. Cảnh sát đã bắn đạn hơi cay và va chạm với những người biểu tình ủng hộ PAD.

 

Lần này, quân đội đã triển khai 2.000 lính để phòng ngừa bất trắc, trong khi 2.000 binh sĩ khác được đặt trong tình trạng sẵn sàng can thiệp nếu cảnh sát cần giúp đỡ trong trường hợp cần thiết. Quân đội đã một lần nữa nhắc lại sẽ không có đảo chính và trách nhiệm giám sát tình hình thuộc về lực lượng cảnh sát.

 

Đài truyền hình địa phương đưa tin cảnh sát đã chuẩn bị hàng rào thép và xe tải chở súng bắn nước. Các giới chức cảnh sát cho hay họ sẽ tìm cách xử lý cuộc biểu tình một cách ôn hòa, nhưng sẵn sàng viện tới quân đội nếu cuộc biểu tình vượt ra ngoài vòng kiểm soát.

 

Một người phát ngôn của Thủ tướng Somchai xác nhận cảnh sát được lệnh lần này không dùng đạn hơi cay hay vũ khí, và khẳng định phiên họp quốc hội vẫn tiếp tục được tiến hành như đã dự kiến.

 

Những người đứng đầu PAD hy vọng sẽ có 100.000 người tham dự cuộc biểu tình này.  

 

Không chỉ có PAD

 

Số phận nội các thân cựu Thủ tướng Thaksin lại bị đưa lên bàn cân. Nhưng nguy hiểm hơn đối với nội các của Thủ tướng Somchai Wongsawat, em rể của Thaksin, đó là Đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP) và hai đảng nhỏ khác trong liên minh cầm quyền, có thể bị giải tán trong vài tuần nữa.

 

Toà án Hiến pháp Thái Lan có nhiều khả năng quyết định giải thể các đảng PPP, Chart Thai và Matchima Thipataya vào cuối năm nay hay đầu năm tới. Trước mắt là một phiên toà đã được triệu tập vào ngày 26/11 để nghe công tố viên và các bên bị cáo.

 

Cả ba đảng vừa kể bị cáo buộc gian lận trong bầu cử tháng 12/2007. Nếu bị xét phạm pháp, các đảng này sẽ bị giải tán và những lãnh đạo trong ban chấp hành sẽ bị cấm hoạt động chính trị.

 

Theo hiến pháp, khi một đảng phái chính trị bị giải tán, các nghị sĩ được hưởng một thời gian là 60 ngày để có thể thành lập một đảng mới, hoặc ghi tên vào một đảng khác. Rất có khả năng PPP sẽ hoá thân như đảng Người Thái yêu người Thái (TRT) đã lột xác trở thành PPP sau khi bị giải tán vào tháng 5 năm 2007. Như vậy, phe thân Thaksin vẫn duy trì được quyền lực.

 

Nguyễn Viết

Tổng hợp

Dòng sự kiện: Chính trị Thái Lan