1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga vẫn tìm kiếm quan hệ đối tác với NATO

(Dân trí) - Bất chấp quyết định trục xuất 2 nhà ngoại giao làm việc tại Mátxcơva trong phản đối mới nhất với những động thái mới đây của NATO, Nga vẫn tuyên bố tìm kiếm quan hệ đối tác với liên minh này.

“Quan điểm cơ bản của chúng tôi là Nga muốn có quan hệ đối tác bình thường với liên minh Bắc Đại Tây Dương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích của cả hai bên”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong cuộc họp báo ngày hôm qua.

 

NATO tuần trước đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga làm việc tại trụ sở của tổ chức này ở Brussels, Bỉ. Một trong hai nhà ngoại giao là con trai của ông Vladimir Chizhov, đặc phái viên Nga tại Liên minh châu Âu (EU).

 

Ông Lavrov cho rằng hành động này là mưu toan nhằm cản trở nỗ lực khôi phục lại quan hệ Nga-NATO vốn bị căng thẳng sau khi Nga-Gruzia xảy ra cuộc chiến ngăn hồi tháng 8 năm ngoái.

 

Nga đã phản ứng bằng cách tẩy chay cuộc họp hội đồng Nga-NATO và trục xuất hai nhà ngoại giao Canada làm việc tại Văn phòng Thông tin NATO đặt ở Mátxcơva. Ông Lavrov cho rằng Nga buộc phải hành động theo cách này.

 

Ngoại trưởng Nga cũng bác bỏ đồn đoán rằng các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất vì những chỉ trích của Nga về cuộc tập trận do NATO chỉ huy vừa được bắt đầu tại nước làng giềng Gruzia. Cuộc tập trận này diễn ra tại căn cứ quân sự Vaziani với sự tham gia của khoảng 1.000 binh lính từ 18 quốc gia thành viên NATO và các đối tác của liên minh này.

 

Mátxcơva công khai quan điểm trên cùng ngày nghị sĩ Nga Sergei Abeltsev đề xuất đáp trả cuộc tập trận của NATO ở Gruzia bằng cách mời Cuba và Venezuela tham gia cuộc tập trận quy mô lớn ở biển Caribbean, sân sau của Mỹ. Hiện Nga chưa có tuyên bố gì về đề xuất này, nhưng nếu thành hiện thực, cuộc tập trận sẽ càng khiến quan hệ Nga-NATO thêm căng thẳng. 

 

Nhật Mai

Theo RIA Novosti