1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố sở hữu UAV cảm tử có thể vượt mặt "sát thủ vô hình"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ nước này đang phát triển hàng loạt vũ khí tối tân mới, trong đó có UAV có thể vượt mặt vũ khí tác chiến điện tử.

Nga tuyên bố sở hữu UAV cảm tử có thể vượt mặt sát thủ vô hình - 1

Một UAV của Nga (Ảnh minh họa: Sputnik).

Trả lời Sputnik, lãnh đạo tập đoàn quốc phòng nhà nước Nga Rostec Sergey Chemezov tuyên bố nước này đã phát triển UAV Supercam với cơ chế bay lảng vảng trên không trung.

Theo ông, Supercam hiện có biến thể làm nhiệm vụ trinh sát chiến trường, tấn công cảm tử. Nga đang thử nghiệm vũ khí này trên quy mô lớn.

"Rostec đang phát triển một mẫu UAV mang tên Supercam. UAV có biến thể làm nhiệm vụ trinh sát và biến thể tấn công tự sát", ông cho hay. Theo ông, Supercam được trang bị các tính năng giúp nó có thể sống sót trước vũ khí tác chiến điện tử của đối phương.

Các hệ thống tác chiến điện tử có thể cản trở mạnh mẽ các loại vũ khí tiên tiến, bằng cách gây nhiễu tín hiệu hoặc làm tên lửa, UAV rối loạn định vị khiến nó lao trượt mục tiêu. Chúng được gọi là "sát thủ vô hình" vì không cần dùng đến thuốc nổ nhưng có thể gây ra thiệt hại lớn cho đối phương.

Trong thời gian qua, cả Nga và Ukraine đều đẩy mạnh năng lực tác chiến điện tử đối phó với việc 2 bên tăng cường triển khai UAV trong tác chiến. Nếu Nga sở hữu UAV có thể vượt mặt tác chiến điện tử, họ sẽ có lợi thế lớn hơn trên chiến trường.

Dàn vũ khí "khủng"

Ngoài UAV mới, ông Chemezov tiết lộ Nga đang cải thiện khả năng chiến đấu của xe tăng T-14 Armata. Ông cảnh báo "điều tồi tệ nhất" đối với đối phương sẽ xảy ra khi xe tăng này tham chiến trên quy mô lớn hơn.

"Trong tương lai gần, Armata sẽ trở thành một vũ khí đáng sợ hơn nữa, chúng tôi đang nỗ lực cải thiện tiềm năng và khả năng chiến đấu của nó. Kết quả sẽ sớm được nhìn thấy. Vì vậy, điều tồi tệ nhất đối với đối phương của chúng ta vẫn chưa đến", ông nhấn mạnh.

"Đó sẽ là một vũ khí tuyệt vời, có đầy đủ hệ thống điện tử hiện đại và có hệ thống điều khiển hỏa lực thế hệ tiếp theo. Kíp lái được bảo vệ hoàn toàn, họ ở trong một khoang bọc thép riêng biệt bên trong xe", ông tiết lộ.

Ngoài ra, Nga cũng sẽ chế tạo pháo phản lực phóng loạt Vozrozhdenie. Hoạt động sản xuất quy mô lớn sẽ bắt đầu vào nửa đầu năm sau, ông Chemezov tiết lộ.

Ông nói thêm rằng Vozrozhdenie sẽ được sản xuất trên nền tảng thiết giáp rải mìn từ xa Zemledeliye, vũ khí "đã chứng minh được khả năng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine".

Theo ông Chemezov, các chuyên gia của Rostec đã kết hợp các tính năng của hệ thống hỏa lực phóng loạt với các tính năng của hệ thống rải mìn từ xa và tạo ra vũ khí uy lực.

Ngoài ra, quan chức Nga cũng tiết lộ họ đang phát triển tên lửa dẫn đường chống gây nhiễu mới cho các hệ thống hỏa lực phóng loạt.

Giám đốc điều hành của Rostec cho biết: "Các doanh nghiệp quốc phòng đang hợp tác cùng nhau để tạo ra một loại đạn tên lửa dẫn đường mới có độ chính xác và chống nhiễu cao nhất có thể".

Ông tiết lộ, loại đạn này đã bắt đầu được đưa ra "thử lửa" trên chiến trường Ukraine. Hoạt động sản xuất hàng loạt đang được tiến hành.

Nga cũng đang cải tiến công nghệ bom lượn nhằm kéo dài tầm tấn công của vũ khí này. Với công nghệ mới Nga có thể biến những quả bom không dẫn đường thành vũ khí thông minh.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine