1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tung siêu bom thông minh ra tiền tuyến ở Ukraine?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga được cho đã phóng bom thông minh FAB-1500 M54 đầu tiên vào mục tiêu ở Ukraine, vũ khí uy lực vượt trội so với những quả bom FAB-250 và FAB-500 vốn đang gây ra "ám ảnh" cho binh sĩ Kiev.

Nga tung siêu bom thông minh ra tiền tuyến ở Ukraine? - 1

Một quả bom thông minh của Nga (Ảnh: Eurasian Times).

Eurasian Times đưa tin, cựu phi công quân sự vận hành kênh thông tin "Fighterbomber" của Nga tiết lộ, sau vài tháng thử nghiệm, Moscow dường như đã phóng ra quả bom UMPC FAB-1500 M54 đầu tiên vào mục tiêu ở Ukraine.

Về bản chất, Nga được cho đã sáng chế ra thiết bị để tích hợp lên bom thường nhằm biến chúng thành bom thông minh. Cơ chế này tương tự với thiết bị UMPC tích hợp trên các quả bom FAB-250 và FAB-500 mà Nga đang sử dụng ở Ukraine.

Tuy nhiên, nguồn tin nói rằng Nga không thể nâng cấp các thiết bị UMPC trên 2 loại bom nói trên cho FAB-1500 M54. Vì vậy, họ phải tự tạo ra một thiết bị hoàn toàn mới.

Ưu điểm của loại thiết bị nói trên là nó giúp cho quả bom có thể lượn từ khoảng cách xa, tấn công chính xác vào mục tiêu. Điều này giúp cho các máy bay Nga có thể ném bom tương đối chính xác từ xa mà không cần đi vào khu vực không phận tranh chấp, tránh nguy cơ bị phòng không Ukraine bắn rơi.

Với thiết bị mới, tầm tấn công của UMPC FAB-1500 M54 dường như còn xa hơn 2 phiên bản FAB-250 và FAB-500. Với độ chính xác khoảng 5m, quả bom tạo ra một hố nổ có đường kính 15m. Ngoài ra, khu vực bị ảnh hưởng khi bắn loại đạn này có diện tích khoảng 2km2.

Theo truyền thông Nga, Ukraine hiện chưa có bất cứ phương tiện nào để ngăn chặn loại bom lượn nguy hiểm này.

Nga chưa lên tiếng chính thức về thông tin trên, nhưng nếu đây là sự thật, quả bom sẽ gây ra thách thức không nhỏ cho Ukraine trong thời gian tới.

Cuối tháng trước, binh sĩ Olexandr Solon'ko thừa nhận với truyền thông phương Tây rằng, các quả bom thông minh của Nga đang ngày càng khiến Ukraine lo ngại. Solon'ko thậm chí cho rằng, loại bom này là "một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất".

Các quả bom FAB của Nga chính là câu trả lời cho việc Mỹ cấp thiết bị JDAM-ER để Ukraine biến bom thông thường thành bom thông minh. Nếu JDAM-ER sử dụng hệ thống dẫn đường GPS thì các thiết bị UMPK Nga lắp lên bom thông minh sử dụng hệ thống định vị GLONASS của Moscow.

Tuy nhiên, Politico dẫn lời một quan chức ẩn danh của Lầu Năm Góc nói rằng, tỷ lệ đánh trúng mục tiêu của JDAM-ER là tương đối thấp vì Nga đã dùng vũ khí tác chiến điện tử để đánh chặn bom. 

Trong khi đó, năng lực tác chiến điện tử của Ukraine không thể so sánh với Nga, khiến việc đánh chặn bom gắn UMPK đặc biệt trở nên thách thức với Kiev, trong bối cảnh Nga đang sở hữu một lượng lớn bom thường trong kho vũ khí.

Một ưu điểm quan trọng là UMPK có giá rất rẻ. Theo truyền thông Nga, một thiết bị UMPK có giá khoảng 24.000 USD để sản xuất, khiến nó rẻ hơn rất nhiều các vũ khí tấn công chính xác khác, ví dụ như tên lửa có giá hàng triệu USD. 

Nga sở hữu hàng loạt quả bom cũ từ thời Liên Xô nằm trong kho, nên việc tích hợp UMPK lên các vũ khí này không quá tốn kém. Thiết bị này giúp cho các máy bay ném bom Nga có thể tấn công mục tiêu Ukraine ở ngoài tầm phòng thủ, khiến Kiev khó đối phó hiệu quả.

Theo Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine