1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tính rút khỏi hiệp ước cấm thử hạt nhân

Minh Phương

(Dân trí) - Nga có thể hủy phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) để ngang bằng với Mỹ, truyền thông Nga đưa tin.

Nga tính rút khỏi hiệp ước cấm thử hạt nhân - 1

Một tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga (Ảnh: TASS).

Nhật báo Kommersant dẫn nguồn thạo tin cho hay, các cuộc thảo luận liên quan đến khả năng Nga rút lại phê chuẩn CTBT đang ở giai đoạn đầu. Việc rút phê chuẩn chủ yếu mang tính tượng trưng, nhưng vẫn thể hiện lập trường của Nga.

Hôm 2/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng đề cập đến CTBT vào dịp kỷ niệm 60 năm của thỏa thuận cấm thử vũ khí hạt nhân một phần.

Thỏa thuận cấm tất cả các vụ thử hạt nhân, ngoại trừ những vụ được tiến hành dưới lòng đất. Bà Zakharova cho rằng nỗ lực mở rộng lệnh cấm vào năm 1996 đã thất bại và đổ lỗi cho "những hành động thiếu trách nhiệm" của Mỹ.

Một bộ phận giới chức Nga được cho là đang ủng hộ nước này rút lại việc phê chuẩn CTBT, một thỏa thuận quốc tế nhằm đình chỉ tất cả các vụ thử vũ khí hạt nhân. Văn bản năm 1996 chưa bao giờ có hiệu lực vì một số quốc gia, trong đó có Mỹ, không phê chuẩn.

Năm 2018, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối phê chuẩn CTBT vào bản cập nhật tình hình hạt nhân của Mỹ.

Chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden thể hiện cam kết phê chuẩn hiệp ước. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, Nhà Trắng khó có đủ số phiếu ủng hộ cần thiết tại quốc hội để hiện thực hóa cam kết đó.

Lần thử hạt nhân gần đây nhất của Mỹ là vào năm 1992, trong khi Nga thử vào năm 1990. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng bày tỏ quan ngại Washington sẽ nối lại hoạt động thử hạt nhân trong bối cảnh hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân.

Theo RT