1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thừa nhận mục tiêu thay đổi chính quyền ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, "mục tiêu quan trọng và tất yếu nhất" của chiến dịch quân sự đặc biệt là thay đổi chính quyền Ukraine do phương Tây hậu thuẫn.

Nga thừa nhận mục tiêu thay đổi chính quyền ở Ukraine - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti ngày 28/12, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vào năm tới vẫn không đổi. Những mục tiêu này bao gồm "phi quân sự hóa, phi phát xít hóa" chính quyền Ukraine.

Ông nói thêm: "Mục tiêu loại bỏ chính quyền Ukraine do phương Tây hậu thuẫn hiện nay tuy không được công bố, nhưng đó là mục tiêu quan trọng và tất yếu nhất mà chúng tôi sẽ phải đạt được".

Mặt khác, ông nhấn mạnh, triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn còn. "Nga không bao giờ từ chối điều đó, không giống giới chức Ukraine", ông Medvedev cho biết.

Ông Medvedev cho hay, Moscow không đặt thời hạn cho bất cứ cuộc hòa đàm nào, điều này có thể tiếp tục cho đến khi Ukraine "thất bại hoàn toàn và đầu hàng".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không có thiện chí đàm phán hòa bình.

"Chúng ta phải xác định rằng chính quyền ông Zelensky không có bất kỳ ý muốn hòa bình nào... Không thể ngừng chiến vì họ. Lệnh cấm đàm phán với lãnh đạo Nga mà ông Zelensky đưa ra ngày 30/9/2022 vẫn có hiệu lực", ông Lavrov nói.

Ông cũng cáo buộc Mỹ và EU "mượn tay người Ukraine" tìm cách kiềm chế Nga và họ nhận ra rằng, nếu không có viện trợ từ những nguồn này, chính quyền Kiev sẽ không thể tồn tại.

Nhà ngoại giao Nga cũng cho rằng, phương Tây đang âm thầm thay đổi chiến lược liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

"Họ từng khoe khoang quan điểm không có bất cứ đàm phán nào về Ukraine mà không có Ukraine. Tuy nhiên, có những tín hiệu rò rỉ trên các phương tiện truyền thông rằng phương Tây hiện muốn tìm cách khỏi tình hình hiện nay", ông Lavrov nói.

Trước đó, báo Politico dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết giới chức phương Tây đang âm thầm thay đổi chiến lược về Ukraine. Thay vì theo đuổi mục tiêu giành "chiến thắng toàn diện" cho Ukraine, họ thúc đẩy phương án đàm phán, giúp Ukraine có vị thế tốt trên bàn đàm phán với Nga.

Trả lời câu hỏi về giai đoạn tiếp theo của xung đột ở Ukraine, ông Lavrov nhấn mạnh, Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt. "Đặc biệt trong bối cảnh phương Tây đang thực sự thay đổi chiến thuật", Ngoại trưởng Lavrov cho biết.

Về phía Ukraine, chính quyền Tổng thống Zelensky tiếp tục khẳng định coi kế hoạch hòa bình 10 điểm mà ông Zelensky đưa ra cuối năm ngoái là nền tảng cho các cuộc hòa đàm với Nga và xung đột chỉ chấm dứt khi Moscow rút hết quân, khôi phục đường biên giới cho Ukraine.

Đến nay, Moscow tiếp tục cho rằng kế hoạch hòa bình 10 điểm của Kiev là "không thực tế", xa vời tình hình hiện tại trên chiến trường.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine