1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tấn công phủ đầu chặn 1.500 quân Ukraine xuyên phòng tuyến

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga tuyên bố đã chặn 1.500 binh sĩ Ukraine và 150 thiết giáp xuyên qua phòng tuyến ở Zaporizhia bằng các cuộc tấn công phủ đầu.

Nga tấn công phủ đầu chặn 1.500 quân Ukraine xuyên phòng tuyến - 1

Tòa nhà ở thành phố Zaporizhia bị hư hỏng vì chiến sự Nga - Ukraine (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 8/6 cho biết, lực lượng Ukraine một lần nữa cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga ở Zaporizhia. Ông cho hay, quân đội Moscow đã ngăn chặn cuộc tập kích bằng cách tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu.

Theo quan chức Nga, vụ tấn công của Ukraine diễn ra vào rạng sáng nay và có sự tham gia của lực lượng thuộc Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine, với tổng quân số lên tới 1.500 người và 150 xe bọc thép.

"Lực lượng trinh sát phát hiện kịp thời đối phương, và Nga đã tấn công phủ đầu Ukraine bằng pháo binh, hàng không và vũ khí chống tăng", ông Shoigu nói, đồng thời cho biết thêm rằng, các lực lượng Ukraine đã bị chặn trên cả 4 hướng và "rút lui với thiệt hại nặng nề".

Theo ông Shoigu, trong 2 giờ diễn ra cuộc tấn công, Ukraine đã mất 30 xe tăng, 11 thiết giáp chở quân, 350 binh sĩ. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng, trong 24 giờ qua, Ukraine đối mặt với thiệt hại lên tới gần 1.000 quân nhân.

"Lực lượng đối phương được huấn luyện đặc biệt cho cuộc tấn công đột phá đã không thể hoàn thành nhiệm vụ", ông nói.

Ukraine chưa bình luận về thông tin và con số mà Bộ trưởng Shoigu cung cấp.

Trong những ngày gần đây, Nga tuyên bố đã chặn các cuộc phản công của Ukraine dọc theo tiền tuyến, tập trung ở Donbass. Nga cho biết, Ukraine hứng chịu thiệt hại lớn trong các cuộc phản công này. Hôm 6/6, ông Shoigu nói rằng, sau 3 ngày chiến đấu, Ukraine mất 3.700 binh sĩ, hơn 50 xe tăng, trong khi Nga mất 71 người, 210 người bị thương và 15 xe tăng bị phá hủy.

Giới chức Ukraine bác bỏ rằng họ đã bắt đầu cuộc phản công lớn. Mặt khác, New York Times dẫn nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết, Ukraine dường như đã bắt đầu phản công, nhưng Kiev vẫn đang thực hiện các cuộc tấn công thăm dò nhằm tìm lổ hổng trong phòng tuyến của Nga để khai thác điểm yếu của đối phương.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng, kế hoạch phản công của Ukraine dường như chỉ là nỗ lực cung cấp thông tin sai lệch của Kiev.

Theo ông Lukashenko, trong 3 ngày phản công từ cuối tuần trước tới đầu tuần này, Ukraine đã chịu thiệt hại lớn.

"Đó là kết quả của nỗ lực phản công. Tôi đã luôn nói rằng, phản công chỉ là nỗ lực cung cấp thông tin sai lệch. Sẽ không có cuộc phản công nào, và Kiev không thể thực hiện phản công. Nếu nó có xảy ra, thì kết quả từ cuộc tấn công 3 ngày trước đã rõ", ông Lukashenko nói.  

Theo Tổng thống Belarus, ông và Tổng thống Putin đã nhất trí rằng, tình hình chiến sự đang phụ thuộc vào động thái của phương Tây. "Nếu không phải là phương Tây đưa vũ khí và lính đánh thuê đến (Ukraine), mọi thứ đã kết thúc từ lâu", ông nói.

Belarus có chung đường biên giới dài 1.085km với Ukraine và cách thủ đô Ukraine tại điểm gần nhất chưa đầy 100km. Belarus cũng là đồng minh thân cận của Nga, cho phép Nga triển khai hàng chục nghìn binh sĩ diễn tập quân sự từ trước khi Moscow mở chiến dịch ở Ukraine. Chính quyền Tổng thống Lukashenko khẳng định, mục tiêu quan trọng nhất của Minsk là ngăn chặn xung đột lan sang lãnh thổ Belarus, đồng thời bảo vệ người dân nước này khỏi nguy cơ bị tấn công từ các quốc gia không thân thiện trong khu vực.

Theo RT, Tass