1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Wagner xin cấp 200.000 quân để chặn đà phản công của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Lãnh đạo tổ chức Wagner đã kêu gọi Nga cung cấp thêm cho lực lượng của ông 200.000 quân để chặn cuộc phản công của Ukraine ở Donbass.

Wagner xin cấp 200.000 quân để chặn đà phản công của Ukraine - 1

Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, và các thành viên của tổ chức (Ảnh: Reuters).

"Tôi cần 200.000 quân. Dưới 200.000 người ở tiền tuyến Lugansk - Donetsk sẽ không chống đỡ được. Chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm hoàn toàn", Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, tuyên bố hôm 7/6.

Ông Prigozhin cho biết Wagner là lực lượng quân sự tư nhân duy nhất có khả năng chặn đứng cuộc phản công của Ukraine. Một số quan chức Nga và phương Tây cho rằng cuộc phản công của Ukraine có thể đã bắt đầu.

Ông trùm Wagner cũng kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát lệnh động viên toàn quốc để mở rộng lực lượng, đối phó với quân đội Ukraine.

"Lực lượng Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở một số khu vực", ông Prigozhin thừa nhận.

Ông Prigozhin cũng chỉ trích quân đội Nga thiếu quản lý, kế hoạch, huấn luyện và tôn trọng lẫn nhau.

"Bây giờ chúng ta sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng, tôi hoàn toàn chắc chắn về điều này. Chúng ta chắc chắn sẽ mất một phần khu vực đã kiểm soát", lãnh đạo Wagner tuyên bố.

Trước đó, ông Prigozhin nhiều lần chỉ trích quân đội Nga vì không cấp đủ vũ khí cho Wagner chiến đấu ở Bakhmut, khiến lực lượng quân sự này chịu tổn thất nặng nề.

Ngày 31/5, ông Prigozhin đã đề nghị các công tố viên Nga mở cuộc điều tra để tìm hiểu xem liệu các quan chức quốc phòng cấp cao của nước này có vi phạm trước và trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine hay không.

Tiền tuyến phía nam ở Zaporizhzhia được xem là một trong những địa điểm Ukraine dễ dàng tiến hành chiến dịch phản công. Nếu quân đội Ukraine có thể phá vỡ phòng tuyến của Nga ở đó, họ có thể tiến về phía nam để giành lại quyền kiểm soát Melitopol và tiến tới bờ biển Azov, cắt đứt tuyến hành lang trên bộ của Nga nối đến Crimea. Ông Prigozhin nhận định tình hình ở Zaporizhzhia là "thảm họa".

"Novodonetskoye đã bị giành lại. Và nếu lực lượng Nga rút lui xa hơn, từ 5-8 km, điều này sẽ dẫn đến một cuộc xâm nhập không thể ngăn cản của đối phương", ông Prigozhin cho biết.

"Chúng tôi hiểu rằng ít nhất 50% cư dân của khu vực này sẽ hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine. Do đó, ngay khi Ukraine tiến sâu hơn một chút, họ sẽ đến Berdyansk và Mariupol, và sẽ không thể cản bước họ", lãnh đạo Wagner dự đoán.

Zaporizhia là 1 trong 4 tỉnh của Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi tháng 10 năm ngoái sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Bán đảo Crimea cũng là lãnh thổ sáp nhập vào Nga năm 2014 theo hình thức tương tự.

Một số quan chức Nga dự đoán quân đội Ukraine nhiều khả năng phản công ở vùng Zaporizhia, nơi Ukraine hiện triển khai khoảng 65.000 binh sĩ. Mục tiêu của Kiev được cho là giành lại quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và tiến công đến Biển Azov nhằm chặn hành lang trên bộ đến Crimea.

Ông Prigozhin tuần trước xác nhận 99% chiến binh Wagner đã rời khỏi thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine sau khi bàn giao vị trí của họ cho các binh sĩ của quân đội Nga. Trước đó, ông trùm Wagner cũng xác nhận lực lượng này đã kiểm soát Bakhmut từ ngày 20/5 và sẽ rút khỏi khu vực này từ ngày 25/5 đến 1/6. 

Theo Newsweek