1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẵn sàng đối thoại, Hungary dự đoán thời điểm xung đột Ukraine chấm dứt

Minh Phương

(Dân trí) - Nga sẵn sàng cho giải pháp hòa bình ở Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban dự đoán, xung đột Ukraine có thể kết thúc vào cuối 2025, tùy kết quả bầu cử Mỹ và Nghị viện châu Âu.

Nga sẵn sàng đối thoại, Hungary dự đoán thời điểm xung đột Ukraine chấm dứt - 1

Người phát ngôn Điện Kemlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Channel One ngày 22/4, người phát ngôn Điện Kemlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh, Moscow ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine.

"Không có sáng kiến hòa bình mới nào cả, chỉ có một tuyên bố về sự sẵn sàng của Nga đối với một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine. Đó không phải là một sáng kiến, đó là một tuyên bố về quan điểm nhất quán của Tổng thống Putin", ông Peskov nói.

Mặt khác, ông nhấn mạnh, Ukraine đã bác bỏ khả năng đàm phán với Nga và đến nay chưa có sự thay đổi về vấn đề này. Do vậy, hiện tại, Nga vẫn phải tiếp tục "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Trước đó, tại cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 11/4, Tổng thống Putin khẳng định, Nga chưa bao giờ từ chối giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Ông tuyên bố, Moscow luôn ủng hộ phương án giải quyết xung đột này.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Các cuộc đàm phán hòa bình đã bị đình trệ kể từ tháng 3/2022. Hai bên khẳng định vẫn để ngỏ đàm phán, nhưng đều giữ quan điểm rằng, mọi cuộc hòa đàm phải dựa trên yêu cầu của mình.

Moscow tuyên bố, Nga sẵn sàng đối thoại chấm dứt xung đột ở Ukraine nhưng chỉ trên những điều kiện bình đẳng, thực tế mới và tính đến lợi ích của Nga. Trong khi đó, Kiev cho biết, bất cứ cuộc hòa đàm nào cũng phải dựa trên cơ sở "công thức hòa bình" do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra, trong đó yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục lãnh thổ cho Ukraine.

Moscow nói rằng, Nga và Ukraine đã gần đạt được thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột vào tháng 3/2022, song phương Tây đã can thiệp để thuyết phục Kiev tiếp tục chiến đấu nhằm gây thất bại chiến lược cho Nga trên chiến trường.

Dự đoán về xung đột Nga - Ukraine, Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 22/4 cho rằng, cuộc chiến này có thể kết thúc vào cuối năm 2025 nếu những người ủng hộ hòa bình, chứ không phải chiến tranh, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6 và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Ông Orban tin rằng, nếu những người ủng hộ hòa bình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Nghị viện châu Âu, "các quyết định quân sự ở châu Âu có thể bị chậm lại, dừng lại hoặc thậm chí bị hủy bỏ".

"Một cuộc bầu cử khác sẽ diễn ra ở Mỹ... nếu một ứng cử viên ôn hòa chiến thắng, thì chúng ta sẽ nhận được sự ủng hộ từ Mỹ", nhà lãnh đạo Hungary nói.

"Do đó, vào năm tới, sau cuộc bầu cử, nếu mọi việc suôn sẻ, các nhà lãnh đạo chính trị ủng hộ hòa bình sẽ có thể bước ra ở châu Âu và châu Mỹ. Khi đó, xung đột (Ukraine - Nga) có thể chấm dứt vào cuối năm 2025", Thủ tướng Orban dự đoán.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine