1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phô diễn sức mạnh quân sự trong cuộc so tài của 4.000 binh sĩ

(Dân trí) - Các quân nhân và khí tài quân sự của Nga đã đồng loạt phô diễn sức mạnh để có thể giành ngôi vị cao nhất trong Hội thao quân sự quốc tế với sự tham gia của 28 quốc gia với khoảng 4.000 binh sĩ trên toàn thế giới.


Nga là một trong số các nước tham gia Hội thao quân sự quốc tế 2017, được tổ chức từ ngày 29/7-12/8 tại 5 quốc gia đồng thời là Nga, Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus và Trung Quốc. Hội thao bao gồm nhiều nội dung thi khác nhau dành cho các nhóm binh sĩ khác nhau, trong đó có lực lượng xe tăng. Trong ảnh: Xe tăng T-72 của Nga tham gia phần thi dành cho xe tăng. (Ảnh: Reuters)

Nga là một trong số các nước tham gia Hội thao quân sự quốc tế 2017, được tổ chức từ ngày 29/7-12/8 tại 5 quốc gia đồng thời là Nga, Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus và Trung Quốc. Hội thao bao gồm nhiều nội dung thi khác nhau dành cho các nhóm binh sĩ khác nhau, trong đó có lực lượng xe tăng. Trong ảnh: Xe tăng T-72 của Nga tham gia phần thi dành cho xe tăng. (Ảnh: Reuters)

Trong phần thi dành cho xe tăng tại thao trường Alabino, gần thủ đô Moscow, Nga, xe tăng các nước sẽ phải vượt qua các đoạn đường gồm nhiều chướng ngại vật, nhưng vẫn phải đảm bảo bắn trúng mục tiêu. Trong ảnh: Xe tăng T-72 của Nga nã pháo vào mục tiêu trong phần thi có tên gọi “Tuyến đường an toàn”, trong đó các đội thi sẽ phô diễn kỹ năng điều khiển xe tăng di chuyển qua một bãi mìn. (Ảnh: EPA)
Trong phần thi dành cho xe tăng tại thao trường Alabino, gần thủ đô Moscow, Nga, xe tăng các nước sẽ phải vượt qua các đoạn đường gồm nhiều chướng ngại vật, nhưng vẫn phải đảm bảo bắn trúng mục tiêu. Trong ảnh: Xe tăng T-72 của Nga nã pháo vào mục tiêu trong phần thi có tên gọi “Tuyến đường an toàn”, trong đó các đội thi sẽ phô diễn kỹ năng điều khiển xe tăng di chuyển qua một bãi mìn. (Ảnh: EPA)

Khoảng 4.000 binh sĩ thuộc các đội thi khác nhau cùng tham dự Hội thao quân sự quốc tế 2017. Trong ảnh: Các máy bay ném bom Su-24 của Nga phô diễn sức mạnh trong phần thi “Tuyến đường an toàn” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế 2017. (Ảnh: EPA)
Khoảng 4.000 binh sĩ thuộc các đội thi khác nhau cùng tham dự Hội thao quân sự quốc tế 2017. Trong ảnh: Các máy bay ném bom Su-24 của Nga phô diễn sức mạnh trong phần thi “Tuyến đường an toàn” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế 2017. (Ảnh: EPA)

Có tất cả 150 đội thi thuộc 28 nước khác nhau nhau tranh tài tại Hội thao Quân sự Quốc tế năm nay. Trong ảnh: Một trong số các đội thi của quân đội Nga. (Ảnh: TASS)
Có tất cả 150 đội thi thuộc 28 nước khác nhau nhau tranh tài tại Hội thao Quân sự Quốc tế năm nay. Trong ảnh: Một trong số các đội thi của quân đội Nga. (Ảnh: TASS)

Đội Nga ăn mừng chiến thắng trong phần thi dành cho xe tăng. (Ảnh: EPA)
Đội Nga ăn mừng chiến thắng trong phần thi dành cho xe tăng. (Ảnh: EPA)

Đội Nga giành chiến thắng trong phần thi Tuyến đường an toàn (Ảnh: TASS)
Đội Nga giành chiến thắng trong phần thi "Tuyến đường an toàn" (Ảnh: TASS)

Các binh sĩ Nga rà phá mìn để dọn đường cho xe tăng di chuyển trong phần thi dành cho loại phương tiện quân sự này. (Ảnh: TASS)
Các binh sĩ Nga rà phá mìn để dọn đường cho xe tăng di chuyển trong phần thi dành cho loại phương tiện quân sự này. (Ảnh: TASS)

Binh sĩ Nga sử dụng thiết bị dò mìn trong một phần thi. (Ảnh: TASS)
Binh sĩ Nga sử dụng thiết bị dò mìn trong một phần thi. (Ảnh: TASS)

Nữ binh sĩ Nga thực hiện thao tác tháo lắp súng trường tự động Kalshnikov trong một phần thi. (Ảnh: EPA)
Nữ binh sĩ Nga thực hiện thao tác tháo lắp súng trường tự động Kalshnikov trong một phần thi. (Ảnh: EPA)

Các phần thi tại Hội thao Quân sự Quốc tế thu hút sự chú ý của nhiều khán giả Nga, trong đó có cả các em nhỏ. Trong ảnh: Một em nhỏ quan sát súng phóng lựu tự động AGS-30 được các binh sĩ Nga sử dụng tại Hội thao quân sự quốc tế. (Ảnh: EPA)
Các phần thi tại Hội thao Quân sự Quốc tế thu hút sự chú ý của nhiều khán giả Nga, trong đó có cả các em nhỏ. Trong ảnh: Một em nhỏ quan sát súng phóng lựu tự động AGS-30 được các binh sĩ Nga sử dụng tại Hội thao quân sự quốc tế. (Ảnh: EPA)

Một khán giả chụp ảnh cùng hệ thống pháo tự hành SAU-2S3 của Nga (Ảnh: EPA)
Một khán giả chụp ảnh cùng hệ thống pháo tự hành SAU-2S3 của Nga (Ảnh: EPA)

Thành Đạt

Theo Dailymail