1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đội xe tăng Nga lập kỷ lục trong cuộc so tài quân sự thế giới

(Dân trí) - Đội Nga đã thiết lập một kỷ lục mới về tốc độ cũng như khả năng bắn chính xác trong cuộc thi dành cho xe tăng trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế 2017.

Đội xe tăng Nga lập kỷ lục trong cuộc so tài quân sự thế giới

“Hôm nay, nhóm đầu tiên của đội xe tăng Nga đã giành được kết quả cao nhất. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay trong cuộc thi dành cho xe tăng ở hạng mục này”, Thiếu tướng Dmitry Gorbatenko nói với RIA Novosti.

Trong phần thi đơn lẻ dành cho các nhóm xe tăng hồi năm ngoái, kết quả cao nhất thuộc về đội Trung Quốc. Đội Trung Quốc đã hoàn thành phần thi trong 21 phút 3 giây, nhưng không bắn trúng một mục tiêu.

Trong khi đó, đội xe tăng Nga năm nay đạt được kết quả ấn tượng hơn so với đội Trung Quốc. Đội Nga đã hoàn thành phần thi chỉ trong 19 phút 10 giây và không bắn trượt bất kỳ mục tiêu nào. Năm nay, đội xe tăng về nhì và về ba trong phần thi này lần lượt là Trung Quốc và Belarus.

Mãn nhãn cuộc so tài của xe tăng các nước

Diễn ra tại thao trường Alabino ở gần thủ đô Moscow, Nga, cuộc so tài dành cho xe tăng các nước là phần thi mở màn cho Hội thao quân sự quốc tế năm nay. Các đội thi sẽ đại diện cho 19 nước tham gia vào cuộc so tài dành cho xe tăng gồm Nga, Trung Quốc, Serbia, Ấn Độ, Mông Cổ, Uganda, Armenia, Lào, Iran và Venezuela.

Trong quá trình thi đấu, các đội thi sẽ phải điều khiển xe tăng vượt qua địa hình với các chướng ngại vật, trong khi vẫn phải duy trì tốc độ và khả năng bắn chính xác các mục tiêu.

Cuộc so tài dành cho xe tăng chỉ là một phần thi trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế 2017, dự kiến diễn ra từ ngày 29/7-12/8 tại 5 quốc gia đồng thời là Nga, Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus và Trung Quốc. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, 3.500 binh lính từ 28 quốc gia đã tham gia hội thao năm nay.

Thành Đạt

Theo RT