1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói Ukraine mất hơn 444.000 binh sĩ sau 2 năm xung đột

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow cho biết, Ukraine đã mất hơn 444.000 binh sĩ cùng nhiều vũ khí, khí tài sau 2 năm xung đột, trong khi đó Nga tiếp tục mở rộng việc kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine.

Nga nói Ukraine mất hơn 444.000 binh sĩ sau 2 năm xung đột - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (Ảnh: TASS).

"Do hành động quyết đoán của quân đội chúng ta, tiềm lực chiến đấu của quân đội Ukraine đang giảm dần. Tính trung bình, kể từ đầu năm, mỗi ngày Ukraine mất hơn 800 quân và 120 vũ khí khác nhau, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết tại cuộc họp với giới chức quân đội ngày 27/2.

Ông Shoigu cho biết thêm, kể từ khi xung đột nổ ra cách đây 2 năm, Ukraine đã mất hơn 444.000 binh sĩ.

Con số này cao hơn nhiều so với 31.000 binh sĩ thiệt mạng mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố cuối tuần trước. Tuy nhiên, con số mà ông Zelensky nêu không bao gồm binh sĩ bị thương với lý do việc tiết lộ thông tin đó sẽ có lợi cho việc lên kế hoạch tác chiến của Nga.

Ông Shoigu cho biết tỷ lệ tiêu hao của Ukraine cao là bằng chứng "cho thấy chiến lược của Mỹ nhằm kiềm chế Nga bằng cái giá phải trả là sinh mạng người Ukraine và sự hỗ trợ kinh tế và quân sự thụ động cho chính quyền Kiev đã đi vào ngõ cụt".

Tổng kết về hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine tuần qua, ông Shoigu cho hay, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát 3 ngôi làng ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine gồm Pobeda, Lastochkno và Severnoe.

"Kể từ đầu năm, Nga đã kiểm soát thêm 327km2 lãnh thổ (ở Ukraine) theo mọi hướng. Tuần qua, lực lượng Ukraine đã bị đánh bật khỏi Pobeda, Lastochkino và Severnoe", ông Shoigu nói.

Ông Shoigu cho biết thêm: "Sau khi cuộc phản công thất bại, bộ chỉ huy quân đội Ukraine đã cố gắng ổn định tình hình bằng nguồn lực lượng dự bị còn lại và ngăn chặn sự sụp đổ của chiến tuyến".

Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine từ tháng 2/2022. Cuộc chiến chưa có dấu hiệu lắng xuống khi triển vọng hòa đàm tiếp tục mờ mịt.

Giới chức Ukraine tuyên bố coi "Công thức hòa bình 10 điểm" do Tổng thống Ukraine đề xuất là cơ sở cho bất cứ cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Trong các đề xuất mà ông Zelensky đưa ra có yêu cầu Nga rút hết quân khỏi đường biên giới Ukraine được quốc tế công nhận năm 1991, trong đó có bán đảo Crimea.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27/2 một lần nữa chỉ trích công thức hòa bình của Ukraine không khác nào "tối hậu thư".

Tháng trước, ông cũng phát biểu tại một cuộc họp của nhóm BRICS: "Mỹ và các đồng minh đang áp đặt công thức hòa bình Zelensky cho cộng đồng quốc tế. Họ đang cố gắng phô trương công thức này như một phương án giải quyết duy nhất. Thực tế, mọi người đều hiểu rằng phương án này không khác nào tối hậu thư đối với Nga và bất khả thi".

Nga cũng chỉ trích việc phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, cảnh báo hành động này chỉ khiến xung đột leo thang và kéo dài.

Trong diễn biến mới nhất, Điện Kremlin cảnh báo việc một số nước phương Tây có ý định đưa quân đến Ukraine có thể kéo theo một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine