1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói Pháp có thể sắp đưa 1.500 binh sĩ sẵn sàng chiến đấu tới Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Pháp có thể sắp đưa quân tới Ukraine tham chiến.

Nga nói Pháp có thể sắp đưa 1.500 binh sĩ sẵn sàng chiến đấu tới Ukraine - 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Pháp có thể sẽ đưa khoảng 1.500 quân nhân sẵn sàng chiến đấu tới Ukraine.

Bà nói: "Có thông tin mới về việc Paris đang chuẩn bị gửi một đội quân tới Ukraine. Để đạt được mục tiêu này, bộ chỉ huy Quân đoàn nước ngoài của Pháp vào đầu tháng 3 đã phê duyệt việc thành lập một nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn gồm khoảng 1.500 người".

"Dự kiến vào tháng 4, nhóm sẽ được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu để triển khai tới chiến trường Ukraine", bà Zakharova cho biết, nhưng không cung cấp bằng chứng cụ thể.

Cả Pháp và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 3/4 cảnh báo người đồng cấp Pháp Sebastien Lecornu rằng việc triển khai binh sĩ Paris tới Ukraine sẽ gây ra "thảm họa đối với Pháp".

Cuộc gọi kéo dài một giờ đồng hồ hôm qua là cuộc trao đổi đầu tiên giữa bộ trưởng quốc phòng 2 nước kể từ tháng 10/2022.

Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, ông Shoigu cảnh báo rằng Pháp "sẽ tự tạo ra vấn đề cho chính mình" nếu quyết định gửi quân tới Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bỏ ngỏ khả năng về việc đưa quân tới Ukraine, nhưng ông nhấn mạnh rằng hiện tại Paris không có kế hoạch như vậy.

Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne cho biết vào tháng 2 rằng Pháp có thể gửi nhân sự rà phá bom mìn và các nhân sự không làm nhiệm vụ chiến đấu tới Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến kéo dài 2 năm với Nga. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Pháp không nêu thời điểm cụ thể của kế hoạch này.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ coi quân đội phương Tây và các hệ thống vũ khí do nước ngoài cung cấp trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp pháp.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo vào tháng trước rằng việc triển khai lực lượng nước ngoài sẽ là một sự leo thang lớn, dẫn đến "những hậu quả không thể khắc phục được".

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết ông Shoigu và người đồng cấp Pháp đã thảo luận về khả năng khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

"Sự sẵn sàng đối thoại về Ukraine đã được ghi nhận. Điểm khởi đầu có thể dựa trên sáng kiến hòa bình ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố và nói thêm rằng hội nghị thượng đỉnh do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức sẽ về vấn đề hòa bình ở Ukraine "vô ích nếu không có sự tham gia của Nga".

Theo Bộ Quốc phòng Pháp, Bộ trưởng Lecornu nhấn mạnh trong cuộc gọi rằng "Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine lâu dài và mạnh mẽ khi cần thiết trong cuộc đấu tranh vì tự do và chủ quyền, nhằm mang lại hòa bình và an ninh cho lục địa châu Âu".

Một nguồn tin thân cận với ông Lecornu phủ nhận thông tin rằng ông đã thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình tiềm tàng về vấn đề Ukraine với Nga. Nguồn tin cho biết: "Pháp không chấp nhận hay đề xuất bất cứ điều gì tương tự".

Các cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa giữa Nga và Ukraine đã đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022, khi cả hai bên đều cáo buộc nhau đưa ra những yêu cầu phi thực tế. Viễn cảnh thương lượng vẫn bế tắc khi 2 bên đưa ra điều kiện tiên quyết quá khác nhau.

Theo Tass, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine