1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Người biểu tình ở Pháp "đã dùng vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà ngoại giao cấp cao Nga nói rằng vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine dường như đã được người biểu tình sử dụng tại Pháp.

Nga: Người biểu tình ở Pháp đã dùng vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Sputnik).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 6/7 nói rằng, vũ khí do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine dường như đã được những người biểu tình ở Pháp sử dụng.

Bà Zakharova nói với các phóng viên: "Vũ khí do phương Tây, NATO và Pháp cung cấp cho Kiev cuối cùng lại đến tay người biểu tình và được sử dụng để chống lại cảnh sát ở Pháp".

Nhà ngoại giao Nga cho hay, vũ khí mà NATO cấp cho Ukraine dường như đã quay ngược trở về và bị sử dụng để chống lại chính người dân phương Tây.

Bà Zakharova không nêu ra bất cứ bằng chứng nào cho tuyên bố trên. Pháp và NATO chưa bình luận về phát ngôn của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga.

Trước đó, Nga nhiều lần cảnh báo rằng vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine có nguy cơ bị tuồn ra "chợ đen".

Tháng 5 năm ngoái, Giám đốc điều hành cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) Catherine De Bolle cho biết, tổ chức này đang chuẩn bị cho kịch bản một làn sóng vũ khí bất hợp pháp có thể xuất hiện ở châu Âu.

Quan chức trên cho biết, 30 năm trước, lượng lớn vũ khí đã xuất hiện ở châu Âu sau khi Chiến tranh Nam Tư kết thúc và những khẩu súng này vẫn đang được các nhóm tội phạm sử dụng cho tới ngày nay. Lần này, bà De Bolle lo ngại các vũ khí viện trợ cho Ukraine cũng có thể có kịch bản bị đưa ra "chợ đen" và rơi vào tay những thành phần nguy hiểm, có thể gây ra mối đe dọa cho an ninh châu Âu.

Tháng 12/2022, Nga đã yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình vũ khí được cung cấp cho Ukraine, cảnh báo nguy cơ chúng có thể bị đưa tới các khu vực khác nhau trên thế giới, gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc tế.

Theo Điện Kremlin, một lượng vũ khí trị giá hàng tỷ USD có thể bị chuyển từ Ukraine đến các nhóm tội phạm và khủng bố ở Trung Đông, châu Phi và Đông Nam Á mỗi tháng. Trong khi đó, cả Europol và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đều cảnh báo vũ khí có thể đã được chuyển từ Ukraine tới các tổ chức tội phạm ở châu Âu.

Hồi đầu năm nay, một báo cáo mật cho thấy Lầu Năm Góc dường như không thể theo dấu toàn bộ số vũ khí gửi tới Ukraine. Mỹ cũng như NATO đang nỗ lực chạy đua để triển khai các phương pháp mới nhằm theo dõi những vũ khí được coi là có nguy cơ cao bị tuồn ra chợ đen, bao gồm tên lửa đất đối không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin.

Hồi tháng trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo, một số vũ khí phương Tây gửi tới Ukraine đã rơi vào tay các nhóm đối lập Tel Aviv ở gần biên giới Israel.

Sau phát biểu từ phía Israel, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Chúng tôi đánh giá mối đe dọa của việc vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine rơi vào tay bên thứ 3 là rất, rất cấp bách".

"Chúng tôi đã nói trước đó về mối nguy hiểm như vậy. Đây là một quá trình không thể tránh khỏi và càng nhiều vũ khí như vậy được cung cấp cho Ukraine, chúng sẽ chứa những mối đe dọa lớn đối với an ninh khu vực và rộng hơn là toàn cầu", ông Peskov nhấn mạnh.

Theo Sputnik