1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga muốn đàm phán "bình đẳng" với phương Tây về Ukraine

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 8/3 tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán "trung thực, bình đẳng" với các nước về cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

"Chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc đàm phán trung thực, bình đẳng và khách quan với các đối tác nước ngoài để tìm ra một cách thức nhằm giúp tất cả người Ukraine vượt qua cuộc khủng hoảng", ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo trên truyền hình tại Mátxcơva với người đồng cấp Tajikistan, trong một sự ám chỉ rõ ràng tới phương Tây.

"Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đối thoại trên cơ sở rằng cuộc đối thoại này nên trung thực, như các đối tác ngang bằng mà không có bất kỳ âm mưu nào nhằm nói chúng tôi đứng về bên nào đó trong cuộc xung đột", nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói.

Ông Lavrov nói thêm: "Cuộc khủng hoảng này không phải do Nga tại ra. Ngược lại, nó được tạo ra bất chấp những cảnh báo liên tục của chúng tôi".

Căng thẳng giữa Mátxcơva và phương Tây đã gia tăng trong những ngày đây khi các lực lượng thân Nga tiếp quản quyền kiểm soát bán đảo Crimea. Cộng hòa tự trị ở miền nam Ukraine này cũng thông báo sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để trở thành một phần của Nga.

Ông Lavrov đã có các cuộc đàm phán với giới chức phương Tây, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, về cuộc khủng hoảng tại Ukraine nhưng vẫn chưa đạt được đột phá nào.

Ngoại trưởng Nga đã mở một cuộc tấn công mới nhằm vào chính phủ Ukraine, vốn lên nắm quyền sau vụ lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych, và cho biết khủng bố và hỗn loạn đang thống trị UKraine.

"Chính phủ được gọi là lâm thời hiện không hoạt động độc lập và phụ thuộc vào các phần tử dân tộc chủ nghĩa cực đoan, những người đã tiến hành giành quyền lực có vũ trang", ông Lavrov nói.

Ông Lavrov nói thêm, các phần tử cực đoan cánh hữu từ nhóm Right Sector đang ngầm "điều khiển" và cáo buộc họ sử dụng các phương pháp của "khủng bố và hăm dọa".

An Bình
Theo AFP