1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga mở rộng ảnh hưởng tại Nam Mỹ

(Dân trí) - Sau APEC, Tổng thống Nga bắt đầu công du các nước Brazil, Venezuela và Cuba. Trong khi đó, hải quân Nga thông báo là ngày hôm nay, các tàu chiến thuộc hạm đội Biển Bắc sẽ đến Venezuela.

Dư luận cho rằng Nga đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại Nam Mỹ, vốn vẫn được coi là sân sau của Mỹ. 

 

Sau khi dự hội nghị cấp cao APEC tại Lima (Peru), hôm qua, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bắt đầu chuyến công du chính thức Brazil. Ông sẽ đến Venezuela vào 26/11. Cuba là nước cuối cùng kết thúc vòng công du Nam Mỹ của lãnh đạo Nga.

 

Trong khi đó, hải quân Nga thông báo tuần dương hạm nguyên tử Pierre Đại Đế cùng một đoàn tàu chiến thuộc hạm đội Biển Bắc sẽ cập cảng La Guaira, mở đầu cuộc viếng thăm Venezuela kéo dài từ hôm nay đến 1/12. Sau đó, hải quân Nga và Venezuela sẽ tiến hành tập trận chung trong vùng biển Caribê.

 

Tháng 9 vừa qua, hai máy bay ném bom chiến lược của Nga - loại phi cơ có khả năng chuyên chở vũ khí nguyên tử, đã bay tới Venezuela.

 

Dư luận cho rằng Nga đang tìm mọi cách mở rộng ảnh hưởng của mình tại khu vực Nam Mỹ như hành động đáp lại việc Washington mở rộng ảnh hưởng tại khu vực ảnh hưởng truyền thống của Nga, như dự án lá chắn chống tên lửa mà Mỹ muốn đặt tại cộng hòa Séc và Ba Lan, ủng hộ nền độc lập của Kosovo và bật đèn xanh cho một số quốc gia láng giềng của Nga gia nhập khối NATO.

 

Hồi tháng 8, quan hệ giữa Matxcơva và Washington đã căng thẳng do việc Mỹ ủng hộ Gruzia và phản đối Nga tấn công nước này.

 

 Nhật Mai

Theo AFP