1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lặp lại sai lầm khi tìm cách xuyên phá phòng tuyến Ukraine?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới chuyên gia phương Tây nhận định, trận đánh gần đây của Nga ở Donetsk cho thấy Moscow có thể đang lặp lại sai lầm từng mắc phải năm ngoái và trong giai đoạn đầu của cuộc chiến với Ukraine.

Nga lặp lại sai lầm khi tìm cách xuyên phá phòng tuyến Ukraine? - 1

Xe bọc thép Nga bị phá hủy (Ảnh: Lữ đoàn Xung kích Đường không số 25).

Theo Newsweek, Ukraine gần đây tuyên bố đã chặn đứng các cuộc tấn công quy mô lớn bằng xe tăng, thiết giáp của Nga ở khu vực xung quanh Avdiivka, mặt trận Donbass.

Giới quan sát nhận định, diễn biến này cho thấy Nga dường như lặp lại sai lầm ở giai đoạn đầu của cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm qua, dù Moscow đã chiếm thêm lãnh thổ thời gian gần đây.

Hồi đầu tuần, Ukraine đăng tải hình ảnh mà họ mô tả là cuộc tấn công lớn nhất bằng xe tăng của Nga trong 25 tháng kể từ khi xung đột bùng phát.

Tổng cộng, Ukraine cho biết, Nga đã sử dụng 36 xe tăng và 12 thiết giáp từ Trung đoàn xe tăng số 6 của quân đội Nga trong cuộc tấn công. 

Lữ đoàn Xung kích Đường không số 25 cho biết Nga mất 16 xe tăng và thiết giáp, tương đương 1/3 số xe. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ đã mô tả cuộc tập kích của Nga xung quanh Tonenke là "cuộc tấn công cơ giới hóa quy mô cấp tiểu đoàn đầu tiên" của Moscow kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công vào Avdiivka vào tháng 10 năm ngoái. Một tiểu đoàn xe tăng Nga thường có tới 30 xe.

Theo Newsweek, việc Nga mất quá nhiều xe tăng và thiết giáp trong một trận đánh lớn dường như cho thấy họ lặp lại sai lầm từng mắc phải trong giai đoạn đầu của cuộc chiến.

Chuyên gia Bryden Spurling từ tổ chức RAND của Mỹ cho biết: "Có một số điểm tương đồng giữa cuộc tấn công của Nga gần Tonenke với những cuộc tấn công của Nga vào thời kỳ đầu cuộc chiến".

"Điều đáng ngạc nhiên là đội xe tăng và thiết giáp Nga ở Tonenke chủ yếu sử dụng một con đường duy nhất và dường như không sử dụng bãi đất trống ở hai bên và phân tán lực lượng ra, mặc dù có vẻ như một số phương tiện đã cố gắng phân tán khỏi đội hình", ông nói.

Theo chuyên gia này, binh sĩ Nga dường như lo ngại về địa hình bùn lầy hoặc trận địa mìn của Ukraine. Việc Nga tập hợp một lực lượng đông đúc vào một khu vực dễ dàng trở thành mục tiêu mà Ukraine không thể bỏ lỡ.

Theo Forbes, Ukraine dường như đã thực hiện chiến thuật phòng thủ tiêu chuẩn thông qua xác định vị trí bằng UAV rồi tìm cách phá vỡ nhóm tấn công bằng pháo.

Pháo có thể gây phân tán, rối loạn đội hình thiết giáp Nga, sau đó Ukraine có thể sử dụng bãi mìn và UAV để tiếp tục tấn công, chặn đà tiến của đối phương.

Thiếu tá Victor Tregubov của quân đội Ukraine nói với Newsweek: "Gần Tonenke, chúng tôi đã chứng kiến những sai lầm của Nga gần như tương tự như trận Vuhledar năm ngoái".

Năm 2023, New York Times đưa tin, trong các trận chiến ở Vuhledar, khu vực Donetsk, Ukraine tuyên bố đã phá hủy ít nhất 130 xe tăng và thiết giáp của Nga.

Khi đó, chuyên gia Simon Miles từ Đại học Duke (Mỹ), nói rằng chiến thuật xe tăng của Nga ở Vuhledar giống như những gì Moscow đã làm và không thành công ở Bucha hồi năm 2022.

Ông Miles giải thích, việc Nga đưa số lượng lớn xe tăng vào lãnh thổ mà đối thủ kiểm soát, nơi mà Ukraine đang chờ để phục kích, dường như không phải là chiến thuật đúng đắn.

Trong trận Vuhledar năm ngoái, phía Ukraine sử dụng chiến thuật phục kích từ xa bắn hỏng khí tài của đối thủ, dựng trận địa mìn khiến Nga không kiểm soát thành công khu vực và thiệt hại số lượng lớn xe tăng.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine