1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: Nga thiệt hại nặng sau cuộc tấn công lớn nhất bằng xe tăng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine cho rằng, Nga phải hứng chịu thiệt hại nặng trong cuộc tập kích bằng xe tăng lớn nhất kể từ khi chiến sự bùng phát.

Ukraine: Nga thiệt hại nặng sau cuộc tấn công lớn nhất bằng xe tăng - 1

Hình ảnh mà Ukraine mô tả là xe tăng, thiết giáp của Nga bị phá hủy khi mở cuộc tấn công (Ảnh: Lữ đoàn Xung kích Đường không số 25).

Theo Lữ đoàn Xung kích Đường không số 25, quân đội Nga cuối tuần qua đã thực hiện cuộc tấn công lớn nhất bằng xe tăng trong 25 tháng kể từ khi xung đột bùng phát.

Lữ đoàn Ukraine đã đăng những hình ảnh mà họ mô tả là thiệt hại mà phía Nga phải gánh chịu, gồm 16 xe tăng và thiết giáp bị phá hủy. Theo phía Ukraine, Nga đã mất 1/3 số vũ khí khi mở cuộc tấn công nhằm vào hướng Tokane, khu vực Avdiivka, mặt trận Donbass.

Tổng cộng, Ukraine cho biết, Nga đã sử dụng 36 xe tăng và 12 thiết giáp từ Trung đoàn xe tăng số 6 của quân đội Nga trong cuộc tấn công. Đây được xem là số lượng xe tăng, thiết giáp lớn kỷ lục trong một trận đánh được huy động. 

Ukraine: Nga thiệt hại nặng sau cuộc tấn công lớn nhất bằng xe tăng - 2

Xe bọc thép Nga bị phá hủy (Ảnh: Lữ đoàn Xung kích Đường không số 25).

Dù Ukraine đang thiếu nghiêm trọng đạn dược, họ được cho vẫn đang duy trì nỗ lực phòng thủ với sự kết hợp giữa các bãi mìn, pháo, tên lửa chống tăng và UAV góc nhìn thứ nhất gắn thuốc nổ.

Lữ đoàn 25 Ukraine tuyên bố phát hiện 48 xe tăng và thiết giáp của đối phương và quyết định tấn công mạnh để ngăn chặn.  

Trong khi đó, Kriegsforscher, một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 Ukraine cho biết trên mạng xã hội X rằng: "Đây thực sự là trận đánh sử dụng nhiều tăng thiết giáp nhất của Nga kể từ khi chiến sự nổ ra. Có 12 xe tăng và 8 thiết giáp bị phá hủy".

Con số mà Kriegsforscher cung cấp còn nhiều hơn Lữ đoàn 25 công bố. Nga chưa bình luận về thông tin này. Rất khó để bên thứ 3 xác minh chính xác hoàn toàn thông tin một phía của cuộc chiến cung cấp. 

Lữ đoàn Ukraine không nêu rõ đã sử dụng biện pháp nào để ngăn chặn đoàn xe tăng, thiết giáp Nga. Tuy nhiên, theo Forbes, Ukraine dường như đã thực hiện chiến thuật phòng thủ tiêu chuẩn thông qua xác định vị trí bằng UAV rồi tìm cách phá vỡ nhóm tấn công bằng pháo. 

Pháo có thể gây phân tán, rối loạn đội hình thiết giáp Nga, sau đó Ukraine có thể sử dụng bãi mìn và UAV để tiếp tục tấn công, chặn đà tiến của đối phương. 

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine