1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Hàn cố ngăn Bình Nhưỡng thử hạt nhân

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc đã ra lệnh cho chính phủ gửi “lời cảnh báo nghiêm trọng” tới CHDCND Triều Tiên về hậu quả của một cuộc thử hạt nhân, trong khi Nga cho biết họ đang liên hệ trực tiếp với các nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng để ngăn nước này tiến hành vụ thử.

Giữa lúc căng thẳng tăng cao, hãng thông tấn Kyodo của Nhật cho biết, Mỹ đã điều động một chiếc máy bay quân sự có khả năng phát hiện phóng xạ, cất cánh khỏi căn cứ quân sự ở miền nam Nhật, đi do thám động thái của CHDCND Triều Tiên.

 

Tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đã hội đàm bí mật với các cố vấn cấp cao của mình và yêu cầu chính phủ gửi “lời cảnh báo nghiêm trọng” tới nước láng giềng ở phía bắc về hậu quả một cuộc thử hạt nhân.

 

Hãng tin Yonhap trích lời một nhân viên chính phủ giấu tên cho hay, Tổng thống Roh cũng yêu cầu chính phủ phác thảo một “kế hoạch dự phòng” trong trường hợp căng thẳng hạt nhân với Bình Nhưỡng trở nên xấu đi. Cùng lúc, Tổng thống cũng chỉ định chính phủ tăng cường ngoại giao để ngăn chặn Bình Nhưỡng thử hạt nhân.

 

Còn tại Warsaw, Ba Lan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow đang cố gắng thuyết phục CHDCND Triều Tiên ngừng thử hạt nhân. “Chúng ta phải làm mọi cách để điều đó không xảy ra,” Lavrov phát biểu trong một cuộc họp báo. “Chúng tôi đang làm việc với các nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng để ngăn các bước tiếp theo có thể có ảnh hưởng xấu đến tình hình hiện tại.”

 

Tuyên bố hôm thứ ba vừa rồi của Bình Nhưỡng cũng khiến Trung Quốc phản đối. Đại sứ Trung Quốc tại LHQ hôm 4/10 đã yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng ngay việc thử hạt nhân, và cảnh báo nước này về những “hậu quả nghiêm trọng” sẽ xảy ra. Đại sứ Wang Guangya khẳng định “sẽ không ai bảo vệ” CHDCND Triều Tiên nếu nước này “cư xử không tốt”. “Theo tôi, nếu CHDCND Triều Tiên thực sự tiến hành thử hạt nhân, thì họ sẽ phải nhận ra rằng họ sẽ đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.”

 

Đây được cho là phản ứng công khai, gay gắt nhất của Trung Quốc đối với Bình Nhưỡng, một láng giềng thân cận của Bắc Kinh. Lời bình luận đã phá vỡ chiến lược hoà giả, tránh cảnh báo hoặc phê phán như thường lệ của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Trước đó, Bắc Kinh chỉ kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế nhưng không cho biết nước này sẽ làm gì trong trường hợp Bình Nhưỡng thử hạt nhân thật.

 

Theo nhiều nhà phân tích, lời khiển trách trên của Trung Quốc có thể sẽ khiến Bình Nhưỡng gặp nhiều khó khăn. Không giống như lần họ thử tên lửa hồi tháng 7,  lần này có vẻ như tất cả các quốc gia đã hình thành một mặt trận khá đồng nhất để chống lại kế hoạch hạt nhân của Bình Nhưỡng.

 

PV
Theo AP