1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga hạ thủy tàu ngầm “lỗ đen” thứ 3 đóng cho Việt Nam

(Dân trí) - Theo hãng thông tấn Interfax của Nga, xưởng đóng tàu Admiralty vừa hạ thủy và chuẩn bị thử nghiệm chiếc tàu ngầm lớp Kilo phiên bản nâng cấp thứ ba đóng cho Việt Nam.

Tàu ngầm lớp Varshavyanka 
Tàu ngầm lớp Varshavyanka 
 

Cho tới nay, xưởng này đã hạ thủy ba chiếc, thử xong một chiếc đầu tiên và chiếc thứ hai đang được tiếp tục chạy thử. Ba tàu ngầm này thuộc 6 chiếc mà Việt Nam ký hợp đồng mua từ Nga hồi năm 2009. Hồi cuối tháng 7 vừa qua, xưởng đóng tàu Admiralty cho biết sẽ chuyển giao chiếc đầu tiên cho Việt Nam vào tháng 11. Ngoài ra, chiếc tàu ngầm thứ tư cũng sẽ được hạ thủy vào tháng 11.

 

Việt Nam dự định sẽ lần lượt đặt tên các tàu ngầm theo các tỉnh thành ven biển trong nước. Chiếc thứ nhất mang tên Hà Nội, chiếc thứ hai được gọi là Thành phố Hồ Chí Minh. Các chiếc tàu còn lại lần lượt mang tên Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

Mới đây, hôm 30/8 chính phủ Nga đã thông qua dự thảo thỏa thuận liên chính phủ giữa Nga và Việt Nam về hợp tác quân sự. Đài Tiếng nói nước Nga cho hay, theo dự thảo thỏa thuận, hai nước Việt Nam và Nga tập trung hợp tác theo hướng trao đổi thông tin về các vấn đề quân sự và chính trị, an ninh quốc tế; tăng cường tin cậy lẫn nhau, tăng cường hợp tác chống khủng bố và kiểm soát vũ khí, các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trên biển

 

Nga và Việt Nam cũng cam kết phát triển quan hệ trong lĩnh vực đào tạo cán bộ quân sự, quân y, quân sử; địa hình, thủy văn.

 

Theo hãng tin Ria Novosti của Nga, loại tàu ngầm Nga đóng cho Việt Nam được Hải quân Mỹ mệnh danh là “lỗ đen trên đại dương” bởi chúng gần như không bị phát hiện mỗi khi trồi lên trên mặt nước.

 

Tàu ngầm disel-điện lớp Varshavyanka (Dự án 636M) tạo ra tiếng ồn nhỏ, có thể bắn trúng mục tiêu ở tầm xa mà không bị thiết bị chống tàu ngầm của đối phương phát hiện.
 

Varshavyanka là phiên bản cải tiến của tàu ngầm Kilo với công nghệ tàng hình tiên tiến hơn và có tầm bắn mở rộng. Tàu có trọng lượng rẽ nước 3.100 tấn, vận tốc có thể đạt 20 hải lý và có thể lặn sâu 300m, mang theo thủy thủ đoàn 52 người.

 

Tàu được trang bị ống phóng ngư lôi 533mm, ngư lôi, mìn, tên lửa hành trình Kalibr 3M54, chủ yếu dùng cho các sứ mệnh bảo vệ hàng hải và chống tàu ngầm ở các vùng biển nông.

 

Vũ Quý

Tổng hợp