1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga duyệt binh lớn trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm Ngày Chiến thắng

(Dân trí) - 114 phương tiện quân sự, trong đó có xe tăng hiện đại Armata, hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, thế hệ mới nhất của các hệ thống phòng không BUK-M2 và TOR-M2U,… đã có mặt trong lễ duyệt binh lớn kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ thủ đô Moscow, Nga ngày 9/5.

Xem toàn bộ cuộc duyệt binh của Nga

Các phương tiện quân sự Nga lăn bánh trên đường phố Moscow

Lễ duyệt binh kết thúc, hủy phần trình diễn của không quân vì thời tiết xấu


Các phương tiện quân sự của Nga trong cuộc duyệt binh (Ảnh: Reuters)

Các phương tiện quân sự của Nga trong cuộc duyệt binh (Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Lễ duyệt binh đã kết thúc sau gần 1 giờ. Những giai điệu của ca khúc “Tạm biệt Slavianka”, ra đời cách đây hơn 100 năm, vang lên đã đánh dấu phần cuối cùng trong lễ duyệt binh. Đoàn quân nhạc cũng rời khỏi Quảng trường Đỏ.

Phần trình diễn của không quân đã bị hủy do thời tiết xấu. Hôm nay trời nhiều mây, thời tiết không thuận lợi và có thể có mưa nên các phần trình diễn của không quân trong lễ duyệt binh không được thực hiện dù đã được chuẩn bị trước đó.

Các phương tiện phô diễn trên Quảng trường Đỏ


Các xe tăng trong lễ duyệt binh (Ảnh: Reuters)

Các xe tăng trong lễ duyệt binh (Ảnh: Reuters)

Các phương tiện quân sự bắt đầu tiến vào Quảng trường Đỏ với tiếng động cơ vang rền. Màn duyệt binh của các phương tiện quân sự bắt đầu bằng các xe bọc thép Tigr-M. Sau đó là các xe bọc thép Typhoon-K và Typhoon-U.

Đội hình phương tiện chiến đấu tiến vào Quảng trường Đỏ. Các xe tăng T-14 Armata và T-72B3 lần lượt phô diễn sức mạnh trong lễ duyệt binh. Đây là lần đầu tiên xe tăng chiến đấu T-72B3M, phiên bản mới của dòng xe tăng T-72, tham gia duyệt binh. T-72B3M mới được biên chế trong quân đội Nga từ năm 2016.

Theo sau các phương tiện quân sự là các hệ thống vũ khí của Nga. Hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M đã được đưa qua lễ đài. Ngoài ra, các hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U và tên lửa Buk-M2 cũng xuất hiện trong lễ duyệt binh.

Nga duyệt binh lớn trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm Ngày Chiến thắng - 7

Nga duyệt binh lớn trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm Ngày Chiến thắng - 8

Nga duyệt binh lớn trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm Ngày Chiến thắng - 9

Nga duyệt binh lớn trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm Ngày Chiến thắng - 10

114 khí tài quân sự và 72 máy bay


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Theo Sputnik, lễ duyệt binh năm nay sẽ quy tụ khoảng 10.000 binh sĩ, 114 khí tài quân sự và 72 máy bay.

Trong số các khí tài quân sự tham gia lễ duyệt binh năm nay, đáng chú ý là sự xuất hiện của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M2DT mới được phát triển và hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-SA. Các màn trình diễn trên không sẽ có sự tham gia của các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30SM.

Sự kiện kỷ niệm Ngày Chiến thắng sẽ chia làm 3 phần chính, gồm: màn diễu hành của các binh lính, màn diễu hành của các phương tiện quân sự và màn trình diễn của các máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự.

Lễ duyệt binh năm nay sẽ là sự kiện đáng chú ý vì có sự tham gia của 210 nữ quân nhân, tăng gấp đôi so với lễ duyệt binh năm 2016.

Ông Putin: Không có thế lực nào có thể khuất phục nước Nga


Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev tới lễ duyệt binh (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev tới lễ duyệt binh (Ảnh: Reuters)


Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ duyệt binh

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ duyệt binh


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng các cựu chiến binh, các quân nhân và sĩ quan quân đội trong Ngày Chiến thắng.

“Chúng ta phải luôn nhớ rằng chiến thắng ngày hôm nay đã phải trả giá bằng mạng sống của nhiều người. Đã, đang và sẽ không có thế lực nào có thể khuất phục đất nước của chúng ta. Tự do của châu Âu và của toàn thế giới mà chúng ta có được ngày hôm nay có được nhờ vào các bậc cha anh của chúng ta”, Tổng thống Putin đọc diễn văn bắt đầu lễ duyệt binh.

“Lực lượng vũ trang của Liên bang Nga sẵn sàng đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào”, ông Putin nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Putin đã tuyên bố một phút tưởng niệm tại Quảng trường Đỏ.

Sau bài phát biểu của Tổng thống Putin, quốc ca Nga vang lên trên Quảng trường Đỏ.


Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tư lệnh Bộ binh Oleg Salyukov duyệt đội danh dự (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tư lệnh Bộ binh Oleg Salyukov duyệt đội danh dự (Ảnh: Reuters)


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong lễ duyệt binh (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong lễ duyệt binh (Ảnh: Reuters)


Các binh sĩ Nga trong cuộc duyệt binh

Các binh sĩ Nga trong cuộc duyệt binh


Các nữ quân nhân Nga (Ảnh: Reuters)

Các nữ quân nhân Nga (Ảnh: Reuters)

Các lễ kỷ niệm diễn ra trên khắp nước Nga

Khi kim đồng hồ tại Quảng trường Đỏ điểm đúng 10 giờ sáng giờ địa phương ngày 9/5 theo giờ Nga, lễ duyệt binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng chính thức bắt đầu. Lễ duyệt binh bắt đầu bằng màn rước quốc kỳ Nga và cờ Chiến thắng qua Quảng trường Đỏ.

Màn rước quốc kỳ Liên bang Nga và cờ Chiến thắng của cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại do các chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 Preobrazensky thực hiện.


Cuộc duyệt binh diễn ra trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow

Cuộc duyệt binh diễn ra trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow

Theo RT, tổng cộng 26 thành phố trên khắp nước Nga hôm nay đã tổ chức các cuộc diễu binh lớn để kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945).

Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng cũng được tổ chức từ thành phố Stavropol, miền nam nước Nga và được phát sóng trực tiếp.

Thành Đạt - An Bình

Theo RT, Reuters