1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Rầm rộ diễu binh trên khắp nước Nga kỷ niệm Ngày Chiến Thắng

(Dân trí) - Trước khi lễ diễu binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến Thắng chính thức diễn ra tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow vào đầu giờ chiều nay 9/5 theo giờ Việt Nam, các lễ diễu binh quy mô nhỏ đã đồng loạt diễn ra ở nhiều thành phố khác của Nga cùng các hoạt động kỷ niệm như bắn pháo hoa, biểu diễn âm nhạc.

Diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến Thắng ở thành phố Blagoveshchensk

Một lễ diễu binh đáng chú ý đó là tại thành phố Blagoveshchensk ở khu vực Amur Oblast, gần biên giới Trung Quốc vào sáng nay 9/5. Tại Ulan-Ude, thủ phủ của Cộng hòa Buryatia, lễ diễu binh diễn ra với sự tham gia của hơn 1.200 quân nhân và hàng chục khí tài quân sự.

Diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến Thắng trên đảo Sakhalin

Lễ diễu binh cũng diễn ra tại các thành phố Ussuriysk in Primorsky Krai và Yuzhno-Sakhalins thuộc đảo Sakhalin.

Diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến Thắng trên đảo Sakhalin

Tại Petropavlovsk-Kamchatsky, nơi đóng một trong những căn cứ của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, lễ diễu binh diễn ra với sự tham gia của hơn 1.000 quân nhân, hơn 20 khí tài quân sự.

Diễu binh tại Petropavlovsk-Kamchatsky

Thành phố Khabarovsk tổ chức lễ diễu binh lớn nhất khu vực Viễn Đông với sự tham gia của hơn 1.500 quân nhân và khoảng 90 trang thiết bị quân sự cả hiện đại lẫn cổ điển. Trong số các khí tài quân sự tham gia diễu binh có xe tăng huyền thoại T-34 cũng như hệ thống tên lửa Iskander-M và hệ thống tên lửa đất đối không S-300.

Diễu binh tại thành phố Khabarovsk

Khoảng hơn 1.500 quân nhân cũng tham gia vào lễ diễu binh ở thành phố Vladivostok cùng với các khí tài quân sự như hệ thống phòng thủ tên lửa Osa và S-300, hệ thống Bal và Bastion.

Ngày Chiến Thắng được coi ngày kỷ niệm chiến thắng hoàn toàn của các nước đồng minh chống phát xít (trong đó có Liên Xô) đối với quân đội Đức Quốc xã. Diễu binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến Thắng tại Nga năm nay sẽ diễn ra tại hơn 400 thành phố và thị xã trên khắp nước Nga, trong đó có 28 lễ diễu binh quy mô lớn. Ước tính có khoảng 140.000 quân nhân Nga sẽ tham gia vào các cuộc diễu binh này với hơn 2.000 trang thiết bị quân sự, trong đó có máy bay, tàu chiến và tàu ngầm.

Minh Phương