1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mảnh vỡ tiết lộ bộ phận đặc biệt trên UAV tự sát của Nga tập kích Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới quan sát chỉ ra những cải tiến của Nga với dòng UAV tự sát tập kích các mục tiêu của Ukraine.

Mảnh vỡ tiết lộ bộ phận đặc biệt trên UAV tự sát của Nga tập kích Ukraine - 1

Thiết bị định vị được tìm thấy trên UAV Shahed (Ảnh: Defense Express).

Chuyên trang quân sự Ukraine Defense Express công bố các bức ảnh mảnh vỡ của UAV Geran (Ukraine nghi là Shahed Nga nhập từ Iran).

Chiếc UAV này bị phòng không Ukraine bắn rơi. Bên cạnh các thiết bị tiêu chuẩn, UAV còn được lắp camera, thiết bị truy cập không dây 4G và bộ phận mang tên GPS vi sai (DGPS).

DGPS là một công nghệ giúp cải thiện độ chính xác của việc định vị thiết bị định vị vệ tinh. DGPS được sử dụng trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự, ví dụ như trong máy móc nông nghiệp.

Mảnh vỡ tiết lộ bộ phận đặc biệt trên UAV tự sát của Nga tập kích Ukraine - 2

Camera trên Shahed giúp UAV quan sát mục tiêu hiệu quả hơn, thậm chí biến nó thành thiết bị trinh sát (Ảnh: Defense Express).

Ngoài ra, theo Drive, sự kết hợp giữa một camera được lắp trên máy bay không người lái và khả năng sử dụng mạng không dây sẽ biến Shahed thành một phương tiện trinh sát hình ảnh tầm xa, có độ bền tương đối cao, có khả năng hoạt động ngoài tầm nhìn trong thời gian thực.

Ở mức cơ bản nhất, Shahed được trang bị camera có thể bay đến các khu vực có mạng di động rồi gửi video trinh sát thời gian thực về cho lực lượng Nga.

Không giống như nhiều máy bay không người lái giám sát khác do Nga vận hành trên chiến trường, Shahed cũng có thể thực hiện việc này ở phía sau chiến tuyến, tận dụng tầm hoạt động xa của dòng UAV tự sát.

Tuy nhiên, việc gắn thiết bị 4G vào UAV vào cũng có điểm hạn chế. Thiết bị kết nối mạng có thể khiến UAV phát ra tần số vô tuyến lớn, dễ bị phòng không Ukraine phát hiện hơn, khiến nguy cơ bị bắn hạ cao hơn.

Mặc dù vậy, việc Nga có thể điều khiển linh hoạt Shahed-136 vào sâu trong lãnh thổ của đối phương thông qua kết nối dữ liệu di động sẽ thay đổi đáng kể cách sử dụng những máy bay không người lái này.

Shahed có thể cung cấp khả năng nhắm mục tiêu theo thời gian thực, điều này sẽ được tận dụng khi sử dụng một số loại vũ khí mới mà Nga đang đưa vào chiến trường.

Nga trong thời gian qua đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) Iskander-M để tấn công di động ở phía sau phòng tuyến của Ukraine như HIMARS và Patriot. UAV trinh sát thời gian thực đã đóng góp vai trò không nhỏ trong các vụ tập kích này.

Khả năng hoạt động lâu dài của Shahed sẽ cho phép nó bay lượn trên các khu vực hậu phương của Ukraine, hoặc thậm chí đi sâu vào lãnh thổ mà Kiev kiểm soát, gửi lại hình ảnh cho các đơn vị SRBM Iskander và các phương tiện tấn công tầm xa để nhắm mục tiêu nhanh chóng.

Ngoài ra, Shahed được gắn camera cũng có khả năng mang đầu đạn riêng và có thể lao xuống tấn công nhanh chóng vào mục tiêu khi cần thiết.

Thời gian qua, Ukraine cho biết Nga liên tục nâng cấp UAV tự sát để "qua mặt" các hệ thống phòng không của Kiev, cũng như gây ra mức độ phá hủy lớn hơn với mục tiêu đối phương.

Shahed-136 được thiết kế để tự hủy khi va chạm và có tầm bay thấp, đủ khả năng tránh radar. UAV này cũng có giá tương đối rẻ (20.000 USD/chiếc) so với các loại vũ khí tiên tiến hơn cùng loại khiến nó dễ dàng tấn công các thành phố và vị trí quân sự của đối phương. Với đầu đạn nặng gần 40kg, Shahed-136 gây ra thiệt hại đáng kể khi tấn công.

Theo Defense Express, War Zone
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine