1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cung cấp than, điện cho Ukraine

(Dân trí) - Mátxcơva đã đồng ý cung cấp than, điện cho Ukraine mà không yêu cầu trả tiền trước. Cử chỉ đầy thiện chí này được đưa ra sau khi Kiev cắt nguồn điện, sau đó ngừng mọi chuyến tàu, xe buýt đến Crimea, bán đảo đã sáp nhập vào Nga tháng 3/2014.

Nga cung cấp than, điện cho Ukraine

Tổng thống Nga Putin đưa ra quyết định đầy thiện chí cung cấp than và điện cho Ukraine mà không cần trả tiền trước.

Trang Itar- Tass dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 27/12 thông báo rằng Mátxcơva đồng ý cung cấp than đá cùng điện cho Ukraine mà không cần trả tiền trước như một cử chỉ đầy thiện chí từ Tổng thống Vladimir Putin.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya 24 cùng ngày, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Kozak tuyên bố Nga dự định sẽ cung cấp cho Ukraine 500.000 tấn than mỗi tháng. Ông cũng cho hay Mátxcơva sẵn sàng tăng con số này lên gấp đôi nếu hai bên đạt được thỏa thuận bổ sung.

Phó Thủ tướng Kozak thông báo khối lượng than nêu trên sẽ được Mátxcơva bán bằng giá thị trường trong nước, đồng thời bày tỏ hy vọng động thái này sẽ giúp ổn định nguồn cung cấp năng lượng cho bán đảo Crimea.

Phó Thủ tướng Kozak cũng cho hay theo yêu cầu từ chính quyền Ukraine, Mátxcơva sẽ cung cấp cả điện năng cho nước này, song không đề cập đến khối lượng cụ thể.

Tuần trước, Voldymyr Demchyshyn, Bộ trưởng năng lượng của Ukraine, tiết lộ rằng ông đang tiến hành đàm phán với cơ quan năng lượng Nga để nhập khẩu than và điện từ xứ sở bạch dương.

Ukraine vốn có thể đáp ứng đủ nhu cầu điện trong cả nước trước khi xảy ra xung đột ở miền Đông, nơi có nhiều mỏ than trữ lượng lớn. Cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra đã làm gián đoạn nguồn than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện vốn đáp ứng khoảng 40% nhu cầu năng lượng tại nước này.

Hiện trữ lượng than khai thác được của Ukraine chỉ ở mức 1,5 triệu tấn, trong khi nhu cầu than đá của các nhà máy nhiệt điện của nước này vào khoảng 4-5 triệu tấn.

Thoa Phạm
Theo Itar- Tass