1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga còn lại bao nhiêu tên lửa trong kho?

Minh Phương

(Dân trí) - Giới tình báo Ukraine nhận định, Nga còn khoảng 950 tên lửa trong kho, đủ để thực hiện một số cuộc tấn công lớn nữa trước khi tạm ngừng để tích lũy.

Nga còn lại bao nhiêu tên lửa trong kho? - 1

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Pravda ngày 2/4 dẫn lời Thiếu tướng Vadym Skibitskyi, đại diện Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết: "Hiện tại, Nga có khoảng 950 tên lửa chiến thuật và chiến lược với tầm bắn hơn 350km".

Ông Skibitskyi nói thêm: "Dựa vào phương thức sử dụng của Nga qua 2 năm xung đột, chúng tôi ước tính Nga có thể tiến hành thêm một số vụ tấn công phối hợp quy mô lớn nữa với sự tham gia của cả tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vượt âm và máy bay không người lái".

Theo ông, sau đó, Nga có thể tạm ngừng tập kích quy mô lớn để chuyển sang tích trữ.

Ông Skibitskyi cho rằng, không ai có thể chắc chắn liệu Nga có nhắm đến các cơ sở hạ tầng điện của Ukraine trong các cuộc tấn công lớn sắp tới nữa hay không, nhưng chắc chắn Moscow sẽ không từ bỏ mục tiêu này.

"Tất nhiên, các cơ sở hạ tầng điện của chúng tôi vẫn là mục tiêu chính của Nga cũng như các cơ sở quân sự và dân sự khác. Điều này đã được chứng minh trong các cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất", ông nhấn mạnh.

Khi được hỏi về quy mô sản xuất vũ khí chính xác cao ở Nga, ông Skibitskyi cho biết trung bình mỗi tháng Nga sản xuất vài chục tên lửa.

"Ví dụ, chúng tôi ước tính, mỗi tháng, Nga có thể sản xuất khoảng 40 tên lửa Kh-101, khoảng 40 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình Iskander, vài chục tên lửa hành trình Kalibr, tên lửa Kinzhal cũng như sửa đổi 6-8 tên lửa chống hạm Oniks để tấn công các mục tiêu mặt đất", ông cho hay.

Trước đó, hôm 31/3, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine Kyrylo Budanov cho biết, Nga dường như  đang xây dựng kho tên lửa hành trình Kalibr.

Trong suốt tháng 3, Moscow tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, chủ yếu sử dụng tên lửa hành trình Kh-101. "Trong tương lai gần, chúng ta sẽ lại thấy các tên lửa Kalibr của Nga bởi số lượng tên lửa Kh-101 đã giảm nghiêm trọng", ông cho hay.

Trong khi đó, bà Natalia Humeniuk, người phát ngôn Lực lượng miền Nam Ukraine, hôm 2/4 cho rằng Nga đã ngừng sử dụng tên lửa hành trình Kalibr phóng từ biển, một phần vì Moscow đang phải đối mặt với các vấn đề hậu cần.

"Đối với người Nga, hiện tại cả việc cung cấp tên lửa và bảo trì các hệ thống phóng Kalibr đều là vấn đề khó khăn", bà Humeniuk nói. Bà cho biết thêm phần lớn cơ sở hạ tầng và hậu cần liên quan đến việc bắn tên lửa Kalibr của Nga đều có trụ sở tại thành phố cảng Sevastopol của Crimea.

Bà cũng đánh giá: "Nga đang chuyển sang chiến thuật sử dụng tên lửa đạn đạo do nhận thấy đây là mục tiêu mà lực lượng Ukraine khó ngăn chặn. Đó là lý do tại sao họ đang cố gắng gây áp lực lên các khu vực sâu hơn của Ukraine chứ không chỉ ở các khu vực tiền tuyến".

Theo Newsweek, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine