1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga co về phòng thủ, giáng trả quyết liệt các đợt tấn công của Ukraine

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn ra ác liệt, quân đội Nga sau ít ngày chủ động phản công đã co về phòng thủ, giáng trả các đợt tấn công ào ạt của Ukraine.

Nga co về phòng thủ, giáng trả quyết liệt các đợt tấn công của Ukraine - 1

Xe tăng Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh: Reuters).

Nga loại khỏi vòng chiến gần 600 binh sĩ Ukraine

Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 3/7, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục thực hiện chiến dịch tấn công ở các mặt trận Donetsk, Krasno-Limansky và Nam Donetsk.

Trên hướng Donetsk, nhóm quân phía Nam đã đẩy lùi thành công 9 cuộc tấn công của Ukraine vào các khu định cư Zolotarevka ở Luhansk, Vodiane, Pervomayskoye và Kleshcheevka thuộc Donetsk.

Có tới 260 quân nhân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, 1 xe tăng, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 5 xe bán tải, 1 pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất và 1 pháo tự hành Gvozdika đã bị phá hủy.

Theo hướng Krasno-Limansky, trong các khu định cư Torskoye, Yampolovka ở Donetsk và Makeevka tại Lugansk, 4 cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi bởi nhóm lực lượng Trung tâm của Nga.

Trong ngày, hơn 90 quân nhân Ukraine thiệt mạng, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, 1 pháo tự hành Gvozdika và 1 pháo D-30 đã bị phá hủy.

Ở hướng Nam-Donetsk, nhóm lực lượng Vostok, được sự yểm trợ của không quân và pháo binh, đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Ukraine vào các khu định cư Nikolskoye, Urozhaynoye và Makarovka thuộc Donetsk.

Tại các khu định cư Rabotino, vùng Zaporizhia và Urozhaynoye ở Donetsk, hỏa lực Nga đã tấn công những điểm tập trung binh sĩ và thiết bị của Ukraine, gây tổn thất.

Tổn thất của Ukraine lên tới 190 quân nhân thiệt mạng và bị thương, 2 xe tăng, 7 phương tiện chiến đấu bọc thép, bao gồm cả xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất, 4 phương tiện cơ giới, 2 pháo M777 do Mỹ sản xuất, 2 pháo Msta-B, cũng như lựu pháo D-20 và D-30 đã bị phá hủy.

Ngoài ra, tại các khu định cư Uspenovka, Malokaterinovka và Orekhov, vùng Zaporizhia, 3 kho tên lửa, pháo và đạn dược của các lữ đoàn 23, 65 và 128 Ukraine đã bị phá hủy.

Nga co về phòng thủ, giáng trả quyết liệt các đợt tấn công của Ukraine - 2

Quân nhân Ukraine vận hành xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley ở tỉnh Zaporizhia ngày 26.6 (Ảnh: Reuters).

Theo hướng Kupyansk, nhóm quân Nga đã ngăn chặn các đơn vị Ukraine trong khu định cư Artemovka ở Luhansk, Novomlynsk, Kotlyarovka, Krasnoe Pervoe và Sinkovka thuộc vùng Kharkov.

Trong ngày, 20 quân nhân Ukraine, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải và 1 pháo D-30 đã bị hạ và phá hủy.

Theo hướng Kherson, tới 30 quân nhân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, 7 phương tiện cơ giới và 2 khẩu pháo Msta-B đã bị phá hủy.

Trong ngày 3/7, Nga đã phá hủy 82 khẩu pháo của Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cùng nhiều binh sĩ và thiết bị quân sự ở 118 khu vực.

Sở chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới số 28 của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị tấn công gần khu định cư Dyleevka ở Donetsk.

Phòng không Nga bắn hạ 1 máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine tại khu vực làng Kamenka, vùng Kherson. Ngoài ra, 3 tên lửa HIMARS cũng đã bị đánh chặn.

Tổng cộng, kể từ ngày 24/2/2022, Nga đã phá hủy của Ukraine 446 máy bay, 240 trực thăng, 4.873 UAV, 426 hệ thống tên lửa phòng không, 10.490 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.134 pháo phản lực phóng loạt, 5.313 khẩu pháo cối, cũng như 11.385 xe quân sự đặc chủng.

Nga co về phòng thủ, giáng trả quyết liệt các đợt tấn công của Ukraine

Theo hướng Seversk, trong khu lâm nghiệp Serebryansky, sau một đợt phản kích chủ động vào cuối tháng 6, Nga đã chuyển sang thế phòng thủ.

Trong vài ngày qua, quân đội Ukraine đã nhiều lần cố gắng tấn công vào chiến tuyến Nga gần Dibrova, tuy nhiên mọi nỗ lực đột phá của họ đều bị đẩy lùi.

Tại mỏm Torsky, quân Nga ra sức kháng cự, chặn các đợt tấn công theo nhóm nhỏ của Ukraine.

Lữ đoàn cơ giới thứ 44 mới thành lập của Ukraine đã bắt đầu được tăng cường tới hội quân cùng nhóm đơn vị sẵn có ở Liman.

Nga co về phòng thủ, giáng trả quyết liệt các đợt tấn công của Ukraine - 3

Chiến sự Ukraine theo hướng Seversk (Ảnh: Rybar).

Ở hướng Soledar, tình hình ở khu vực Bakhmut vẫn căng thẳng. Các trận chiến không dừng lại ở gần Razdolovka. Tại khu vực hồ chứa nước Berkhovsky, Ukraine tiếp tục sử dụng chiến thuật đánh cuốn chiếu theo từng tốp bộ binh nhỏ với sự yểm trợ của xe bọc thép hạng nhẹ, nhưng không thành công.

Ở phía nam, trên tuyến Kleshcheevka - Kurdyumovka, Ukraine đang cố gắng kiểm soát một số điểm cao chiến lược để từ đó bắn tạt sườn vào Bakhmut, tuy nhiên các binh sĩ Nga đã ngăn chặn bước tiến của đối phương và giành lại một số vị trí bị mất.

Theo hướng Donetsk, trong khu vực Avdiivka, trinh sát Nga đã tấn công chính xác vào một nhóm phá hoại của Ukraine bằng một đòn tấn công chính xác của tên lửa chống tăng, ngăn không cho xâm nhập vào phía sau.

Ở Marinka, tình hình không thay đổi đáng kể, các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục ở vùng ngoại ô phía tây thành phố.

Trên khu vực mỏm Vremievsky, Ukraine đang bổ sung nhân sự sau những tổn thất do các đòn tập kích của không quân và pháo binh Nga, đặc biệt là trong khu rừng phía tây Staromayorsky.

Kết quả là tiểu đoàn xung kích 1, Lữ đoàn 1, Lữ đoàn 35 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 128 Ukraine bị tổn thất nặng nề, một phần công sự bị phá hủy. Ukraine phải điều ít nhất 4 xe bọc thép để sơ tán những người bị thương và thiệt mạng đến Bolshaya Novoselka.

Tại tuyến Levadnoye - Rivnopol, một đợt luân chuyển của Lữ đoàn 31 và Lữ đoàn 36 Ukraine cũng được thực hiện nhằm củng cố các cứ điểm phía đông nam Levadny.

Đồng thời, pháo binh lữ đoàn của Lữ đoàn 72 Ukraine, trước đây đã tham chiến ở Vugledar, được ghi nhận đang chuẩn bị hỏa lực dọc theo Priyutnoye, sẵn sàng cho giai đoạn tấn công tiếp theo.

Nga co về phòng thủ, giáng trả quyết liệt các đợt tấn công của Ukraine - 4

Chiến sự Ukraine trên khu vực mỏm Vremievsky (Ảnh: Rybar).

Ở hướng Zaporizhia, sau khi các đội quân Ukraine chọc thủng được tuyến phòng thủ của trung đoàn 1430 ngày hôm qua, các binh sĩ Nga đã tập hợp lại và tiến hành phản công, chiếm lại các vị trí đã mất và bắt sống một nhóm lính Ukraine.

Trong thời gian tới, dự kiến vào ngày 9/7, Ukraine sẽ kích hoạt tấn công lớn với sự tham gia của các đơn vị dự bị chiến lược.

Theo hướng Kherson, các đơn vị Nga tiếp tục truy quét quân đối phương ở khu vực gần cầu Antonovsky. Để giữ vững đầu cầu, Ukraine tiến hành rải mìn từ xa trên các lối tiếp cận, cũng như tiến hành bắn pháo từ bờ đối diện, đồng thời không ngừng tăng cường các nhóm đổ bộ.

Tổng thống Ukraine thừa nhận phản công có tiến triển nhưng vẫn khó khăn

Theo Reuters, ngày 3/7, trên Telegram, Tổng thống Volodymyr Zelensky viết "tuần trước, tiền tuyến vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi đang đạt được tiến triển".

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết quân đội nước này đã giành thêm được một số lãnh thổ dọc tiền tuyến ở phía Đông và phía Nam, đặc biệt là sự leo thang quanh Bakhmut, thành phố Nga giành được hồi tháng 5.

Bà Maliar cho biết, bất chấp việc Nga đã tấn công gần Lyman thuộc khu vực Donetsk ở phía Bắc và gần Avdiivka cũng như Mariinka, quân đội Ukraine đã giành lại 37,4km2 lãnh thổ trong cuộc giao tranh ác liệt tuần qua, đưa tổng số lãnh thổ giành lại là 158,4km2. 

Nga co về phòng thủ, giáng trả quyết liệt các đợt tấn công của Ukraine - 5

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar (Ảnh: AFP).

Quan chức Áo: Giai đoạn đầu phản công của Ukraine đã thất bại

Hãng thông tấn TASS dẫn nội dung cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Đức NTV ngày 3/7 của Đại tá quân đội Áo Markus Reisner cho rằng, giai đoạn đầu cuộc phản công của Ukraine đã thất bại, buộc Kiev phải thay đổi về chiến thuật.

Ông nói: "Ukraine đang cố gắng tiến công thành các nhóm nhỏ. Chiến thuật này diễn ra rất chậm nhưng sẽ mang lại thành công" đồng thời dự báo, nhiều cuộc giao tranh dữ dội hơn sẽ diễn ra trước thềm Thượng đỉnh NATO bởi Ukraine muốn "một lần nữa cho thấy rằng họ có thể giành lại lãnh thổ".

Đặc nhiệm Sói trắng Ukraine tiêu diệt hơn trăm mục tiêu Nga

Theo Defence, đơn vị đặc nhiệm "Sói trắng thuộc Cơ quan An ninh Ukraine tuyên bố, trong tháng 6 năm nay, họ đã phá hủy 119 mục tiêu của quân đội Nga.

Lực lượng Sói trắng chủ yếu sử dụng các phương tiện và máy bay không người lái để tấn công, phá hủy 23 xe tăng, 8 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bọc thép đa năng MT-LB. Ngoài ra, còn có 18 xe bọc thép và 3 xe tải, 2 thiết bị đặc biệt, 10 hệ thống pháo và tên lửa phóng loạt, 2 phương tiện tác chiến điện tử của Nga.

Bên cạnh đó, lực lượng này cũng tấn công các điểm tập trung quân khiến khoảng 40 binh sĩ Nga thiệt mạng và 110 người khác bị thương.

Nga chưa bình luận về các tuyên bố này của Ukraine.

NATO không kịp chuyển F-16 cho Ukraine để phản công

Nga co về phòng thủ, giáng trả quyết liệt các đợt tấn công của Ukraine - 6

Máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon do Mỹ chế tạo (Ảnh: Popular Mechanics).

Theo LBC, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, cho biết hôm 3/7, khối này không kịp chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine để phản công.

Ông nói, "cuộc thảo luận về cung cấp tiêm kích cho Ukraine rất quan trọng, nhưng vấn đề này sẽ không thể giải quyết trong ngày một ngày hai để kịp phục vụ chiến dịch phản công của Kiev".

Ông cho biết thêm, "quá trình huấn luyện phi công và kỹ thuật viên, bảo đảm khả năng duy trì vận hành chiến đấu cơ F-16 chỉ có thể diễn ra sau khi Ukraine kết thúc chiến dịch". 

Theo BQP Nga, Reuters, New York Post, TASS, LBC, Rybar