1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga có thể kéo dài cuộc chiến Ukraine thêm ít nhất 2 năm

Thành Đạt

(Dân trí) - Tình báo Lithuania đã chỉ ra những yếu tố giúp Nga có thể kéo dài chiến dịch quân sự tại Ukraine sau 2 năm xung đột.

Nga có thể kéo dài cuộc chiến Ukraine thêm ít nhất 2 năm - 1

Lính Ukraine khai hỏa pháo ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trong một báo cáo của Cục An ninh Phản gián và Cục An ninh và Tình báo Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Lithuania được công bố ngày 7/3, các cơ quan này nhận định giá dầu cao, việc lách lệnh trừng phạt và đầu tư nhà nước đang cung cấp cho Nga đủ nguồn lực để kéo dài chiến dịch quân sự ở Ukraine với cường độ hiện tại trong ít nhất hai năm nữa.

Theo bản báo cáo thường niên của Lithuania nhằm đánh giá các mối đe dọa mà quốc gia Baltic này đang phải đối mặt, Nga đã cải tổ, tăng cường quân đội và đang trên đà mở rộng năng lực quân sự dọc biên giới với NATO, bao gồm khu vực sát Phần Lan, quốc gia đã gia nhập liên minh vào năm ngoái.

"Moscow có thể đánh giá các bài học kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả chiến đấu", các cơ quan của Lithuania cho biết thêm.

Các cơ quan này nhận định, tình báo Nga đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm lách các lệnh trừng phạt áp đặt lên ngành công nghiệp quốc phòng của Nga sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Các cơ quan của Lithuania cho biết, trong khi Nga được Iran và Triều Tiên cung cấp vũ khí, đạn dược một cách công khai, Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp vi mạch lớn nhất và đồng nhân dân tệ đã trở thành đồng tiền chính trong các giao dịch quốc tế của Nga.

Báo cáo chỉ ra rằng kể từ khi triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus vào năm 2023, Nga liên tục xây dựng cơ sở hạ tầng để sử dụng ở quốc gia đồng minh này.

Theo báo cáo, các cơ quan tình báo Nga và Belarus đã tăng cường nỗ lực tuyển dụng những người Lithuania vượt biên và Lithuania đã bắt giữ một số công dân nước này vào năm 2023 với cáo buộc cung cấp dữ liệu cho tình báo Belarus để lấy tiền mặt.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 4/3 cho biết nước này đã tăng cường lực lượng quân sự ở phía bắc và phía tây để đáp trả việc NATO tăng cường lực lượng ở biên giới Nga.

Lithuania, nước láng giềng của cả Nga và đồng minh Belarus, hiện là thành viên của NATO và Liên minh châu Âu.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Lithuania hồi tháng 2 cho biết, quân đội Nga dường như đã chuẩn bị tốt hơn cho một cuộc xung đột quy mô lớn so với 2 năm trước vì họ đã có được kinh nghiệm đáng kể trong cuộc chiến với Ukraine.

Trong những tháng gần đây, nhiều quan chức cấp cao của phương Tây đã cảnh báo rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công vào NATO trong vòng vài năm tới, mặc dù nhiều chính trị gia, bao gồm cả Tổng thư ký của liên minh Jens Stoltenberg, đã thừa nhận rằng không có mối đe dọa ngay lập tức từ Moscow.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ những đồn đoán rằng Moscow có thể tấn công NATO là "hoàn toàn vô lý", giải thích rằng nước này "không có lợi ích về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự" khi làm như vậy.

Vào tháng 12 năm ngoái, trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine, ông Putin đã ký sắc lệnh tăng quy mô tối đa của quân đội Nga thêm 170.000 quân nhân, lên tới 1,3 triệu quân. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quá trình xây dựng lực lượng sẽ dựa trên việc tuyển dụng những công dân sẵn sàng phục vụ trong quân ngũ như lính hợp đồng.

Nga cũng đã tăng cường đáng kể việc sản xuất đạn dược, trang thiết bị quân sự và vũ khí chiến trường. Vào cuối năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố quân đội Nga là lực lượng "được chuẩn bị và sẵn sàng chiến đấu tốt nhất" trên thế giới, đồng thời nói thêm rằng họ có trang thiết bị hiện đại đã được thử nghiệm trong điều kiện thực tế.

Theo Reuters