1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo xung đột Ukraine vượt tầm kiểm soát

Minh Phương

(Dân trí) - Nga cảnh báo cuộc chiến ở Ukraine có thể vượt tầm kiểm soát và lan rộng do những "hành động thiếu cân nhắc" của 1 hoặc 2 thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nga cảnh báo xung đột Ukraine vượt tầm kiểm soát - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: TASS)

Phát biểu với các phóng viên ngày 13/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng tình hình xung quanh Ukraine đang trở nên nguy hiểm và rủi ro đang gia tăng.

"Do những hành động khiêu khích thiếu cân nhắc của thậm chí một hoặc hai quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) hoặc NATO, cuộc khủng hoảng ở Ukraine hoàn toàn có thể vượt ra ngoài biên giới địa lý, có quy mô hoàn toàn khác và không thể kiểm soát được", bà Zakharova nói.

Bà Zakharova cho biết, Moscow tin rằng phương Tây đang "trên bờ vực thẳm" và đẩy thế giới đến bờ vực thẳm với những hành động của họ đối với Ukraine.

"Theo đó, câu hỏi ngày nay là làm thế nào để tránh những rủi ro leo thang hơn nữa", bà Zakharova nhấn mạnh và khuyên phương Tây từ bỏ ý tưởng đánh bại Nga về mặt chiến lược và ngừng hỗ trợ Ukraine.

Bà lưu ý thêm: "Phương Tây sẽ phải học cách tính toán không chỉ tham vọng địa chính trị của mình mà còn cả lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác".

Xung đột Ukraine đã kéo theo cuộc khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có trong mối quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 2 năm, phương Tây liên tục viện trợ cả về kinh tế, quân sự và nhân đạo cho Kiev.

Phương Tây đang vật lộn với việc làm thế nào để hỗ trợ Kiev chống lại Nga, quốc gia hiện kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine và đang tái vũ trang nhanh hơn nhiều so với phương Tây và Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tháng trước tuyên bố, phương Tây không loại trừ ý tưởng đưa quân vào Ukraine mặc dù hiện tại chưa đạt được đồng thuận về vấn đề này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó cảnh báo, nếu Mỹ và các đồng minh phương Tây đưa quân vào Ukraine, hành động đó có thể khiến xung đột leo thang nghiêm trọng, thậm chí châm ngòi cho một cuộc chiến hạt nhân.

Trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước đầu tuần này, ông Putin tuyên bố, Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu xuất hiện bất cứ mối đe dọa nào đối với sự tồn tại, với độc lập, chủ quyền của nước Nga.

Trong một diễn biến liên quan khác, phát biểu trước Nghị viện châu Âu ngày 13/3, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cảnh báo, Nga đang chuẩn bị cho một "cuộc xung đột lâu dài với phương Tây".

"Rõ ràng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột lâu dài với phương Tây và là mối đe dọa quân sự lâu dài đối với châu Âu", nhà lãnh đạo Phần Lan nói.

Do vậy, ông Orpo kêu gọi các nước thành viên NATO, EU tăng cường chi tiêu quốc phòng, gia cố phòng thủ. "Nếu chúng ta, với tư cách một châu Âu thống nhất, không đáp trả thích hợp thách thức này, những năm tới sẽ tràn ngập nguy hiểm và mối đe dọa", ông nhấn mạnh.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine