1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Cỗ máy chiến tranh" Nga chạy hết tốc lực cho chiến sự tại Ukraine

Nguyễn Bình

(Dân trí) - "Cỗ máy chiến tranh của Nga hoạt động hết công suất", quan chức tình báo NATO nhận định, đồng thời cho biết Moscow "đã đưa mọi thứ họ có vào cuộc chơi" ở Ukraine.

Cỗ máy chiến tranh Nga chạy hết tốc lực cho chiến sự tại Ukraine - 1

Xe tăng T-90M Proryv của Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Công nghiệp quốc phòng Nga chạy hết công suất

CNN trích dẫn ước tính của tình báo NATO và các nguồn tin giấu tên quen thuộc với vấn đề này hôm 11/3 cho biết, Nga sản xuất số lượng đạn pháo mà Mỹ và châu Âu có thể gửi tới Ukraine gần gấp 3 lần.

Nga đang sản xuất gần 250.000 quả đạn pháo hàng tháng, tương đương khoảng 3 triệu quả mỗi năm, theo ước tính của NATO mà CNN và các nguồn tin của hãng truyền thông này nắm được.

Một quan chức tình báo cấp cao của châu Âu nói rằng, Mỹ và châu Âu có thể cùng nhau sản xuất khoảng 1,2 triệu quả đạn mỗi năm để gửi tới Ukraine.

Theo các quan chức, lực lượng Nga đang bắn 10.000 quả đạn pháo trên chiến trường mỗi ngày, gấp 5 lần Ukraine.

"Cỗ máy chiến tranh của họ hoạt động hết công suất", quan chức tình báo NATO nói với CNN, đồng thời cho biết Moscow "đã đưa mọi thứ họ có vào cuộc chơi".

Năng lực sản xuất vũ khí của Nga không bền vững

Tuy nhiên, bất chấp sự tăng cường của Nga, các quan chức phương Tây tin rằng những năng lực này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của Nga, đồng thời cho biết họ không kỳ vọng Moscow sẽ đạt được những thắng lợi lớn ở Ukraine trong ngắn hạn.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng của Nga sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động và tồn kho sụt giảm, bao gồm cả do các lệnh trừng phạt, vì vậy, năng lực này sẽ không bền vững trong trung và dài hạn.

Nhà bình luận quốc phòng Ukraine Konstantin Mashovets đưa ra những nhận định về tiềm năng vũ trang của Nga và năng lực của cơ sở công nghiệp quốc phòng (trùng khớp với những đánh giá sơ bộ của ISW.

Chuyên gia Mashovets cho biết, Bộ chỉ huy Nga đặt mục tiêu tạo ra "dự trữ chiến lược" cho các hoạt động tấn công vào mùa xuân hè năm 2024, nhưng không có kế hoạch phân bổ cho các đơn vị và đội hình mới thành lập số lượng vũ khí trang bị cần thiết theo biên chế. Nguyên nhân do năng lực sản xuất hạn chế của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Theo ông, Bộ chỉ huy Nga có kế hoạch chỉ cung cấp khoảng 87% số lượng vũ khí cần thiết theo biểu biên chế mới cho sư đoàn cơ giới hóa số 27 - được cho là đang trong quá trình hình thành trên cơ sở lữ đoàn súng trường cơ giới số 21 của Quân khu Trung tâm - đồng thời cho rằng, quân đội Nga có mục tiêu tương tự đối với các đội hình và đơn vị mới khác.

Cỗ máy chiến tranh Nga chạy hết tốc lực cho chiến sự tại Ukraine - 2

Các khẩu đội pháo xe kéo 2A65 Msta-B cỡ nòng 152mm của Nga tiến vào trận địa (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Chuyên gia Mashovets ước tính rằng các lực lượng Nga khó có thể đạt được mục tiêu này trước quý 4, vì nhiều trung đoàn, lữ đoàn và sư đoàn của họ đang hoạt động ở Ukraine chỉ có khoảng 30% vũ khí và trang bị theo yêu cầu.

Ngoài ra, một số quan chức, nhà phân tích quốc phòng phương Tây và Ukraine đã lưu ý rằng số liệu sản xuất xe tăng do Nga báo cáo phần lớn phản ánh các xe tăng được tân trang và hiện đại hóa lấy từ kho dự trữ chứ không phải sản xuất mới.

Các nhà phân tích lưu ý rằng đánh giá của ông Mashovet trùng khớp với đánh giá của ISW rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga có khả năng duy trì tốc độ hoạt động hiện tại nhưng khó có thể hỗ trợ đầy đủ cho một hoạt động tấn công cấp chiến lược vào năm 2024.

Các báo cáo cho thấy Nga đang ưu tiên thành lập các đơn vị mới, được trang bị đầy đủ phù hợp với đánh giá của ISW rằng Nga ưu tiên số lượng nhân lực và trang thiết bị hơn chất lượng quân đội của mình.

ISW tiếp tục tin rằng Nga sẽ có thể mở rộng thế trận và tích lũy nguồn lực nếu duy trì thế chủ động trên toàn chiến trường đến năm 2024, cho phép nước này chuẩn bị sẵn sàng cho một chiến dịch tấn công trong tương lai với nhân lực và trang thiết bị lớn hơn.

Các chuyên gia cho rằng giới tướng lĩnh Nga đang ưu tiên những lợi ích ngắn hạn, chẳng hạn như giành được lãnh thổ hạn chế, hơn là tính bền vững lâu dài và các hoạt động có ý nghĩa hoạt động quy mô lớn ở Ukraine.

ISW ước tính rằng việc các tướng lĩnh Nga sử dụng những thay đổi đang diễn ra trong cơ cấu lực lượng để đưa các đơn vị mới được thành lập và có sức mạnh thấp hơn vào chiến đấu ở Ukraine có thể sẽ hạn chế hiệu quả tức thời của các đơn vị này trên chiến trường, nhưng sẽ đủ để duy trì nhịp độ hoạt động hiện tại.

Một biến số chính quyết định tốc độ để lực lượng Nga có thể phát triển trong mùa hè này hay không là khả năng cung cấp hậu cần cho Ukraine vốn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn hỗ trợ quân sự của Mỹ.

Báo cáo kết luận rằng, tăng trưởng sản xuất quốc phòng của Nga có thể sẽ không bền vững trong trung và dài hạn vì nước này sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động, kho dự trữ vũ khí và thiết bị cạn kiệt cũng như không có khả năng bù đắp hoàn toàn cho vũ khí và hàng hóa lưỡng dụng có thể mua do lệnh trừng phạt.

Những đánh giá đáng chú ý của ISW trong ngày 11/3 như sau:

Thứ nhất, một nhà quan sát Ukraine đã đưa ra những đánh giá về khả năng chiến đấu của Nga và khả năng của ngành công nghiệp quốc phòng nước này nhất quán với những đánh giá trước đây của ISW.

Thứ hai, việc vận chuyển vũ khí của Triều Tiên sang Nga bằng đường biển dường như đã được nối lại sau khi tạm dừng kể từ giữa tháng 2 năm 2024.

Thứ ba, Nga, Trung Quốc và Iran sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân chung "Vành đai an ninh hàng hải 2024" ở Vịnh Oman từ ngày 11 đến 15/3.

Thứ tư, Bộ Ngoại giao Nga cho biết phương Tây có ý định sử dụng Armenia như một công cụ chống lại Nga, đáng chú ý là họ đang đẩy mạnh các hoạt động thông tin đồng thời chỉ trích nỗ lực của Armenia nhằm xa lánh quan hệ an ninh với Nga.

Thứ năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/3 đã ký một đạo luật cho phép chính quyền Nga hạn chế hơn nữa hoạt động của các thực thể mà họ coi là "đặc vụ nước ngoài" trong nỗ lực thắt chặt kiểm soát không gian thông tin của Nga trước cuộc bầu cử tổng thống.

Thứ sáu, Pháp có thể thành lập một liên minh gồm các quốc gia sẵn sàng gửi lực lượng phương Tây tới Ukraine.

Thứ bảy, quân đội Nga gần đây đã có những bước tiến được xác nhận gần Kremenaya, Bakhmut và Donetsk.

Thứ tám, Tổng thống Putin tiếp tục thể hiện nỗ lực hỗ trợ quân nhân Nga và gia đình họ, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích xã hội.

Theo CNN, Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine