1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nepal thiếu trực thăng cứu hộ trầm trọng

(Dân trí) - Nepal cầu viện thêm trực thăng để phục vụ công tác cứu hộ trong khi ngày càng có thêm nhiều báo cáo về những người sống sót trong tuyệt vọng ở các vùng hẻo lánh. Hiện trong khu vực cần trợ giúp dài hàng trăm km chỉ có khoảng 20 chiếc trực thăng cứu hộ.

Khu vực gần tâm chấn, nơi Hội chữ thập đỏ miêu tả là gần như bị phá hủy hoàn toàn. (Ảnh:
Khu vực gần tâm chấn, nơi Hội chữ thập đỏ miêu tả là "gần như bị phá hủy hoàn toàn". (Ảnh: AFP)

Phóng viên BBC ngày 1/5 cho biết tại Nepal hiện đang có nhiều nạn nhân động đất cần được sơ tán nhưng không có đủ chỗ trên các trực thăng cứu hộ.

BBC cho hay hiện chỉ có khoảng 20 máy bay trực thăng đang hoạt động tại một vùng cứu hộ trải dài hàng trăm km tại khu vực này. Theo dự kiến Trung Quốc sẽ cử thêm trực thăng, nhưng vẫn còn cần thêm nhiều chiếc nữa - bên cạnh các phương tiện đường bộ để vận chuyển hàng viện trợ.

Dù đội tìm kiếm và cứu trợ đã có mặt tại phần lớn các khu vực nhưng hiện còn nhiều người đang cần được trợ giúp khẩn cấp.

Theo phóng viên BBC, đội tìm kiếm gồm các binh lính quân đội, các nhân viên cứu trợ và cả các khách du lịch. Một du khách người Pháp cho biết cô chỉ muốn giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên đây chỉ là cách tiếp cận tạm bợ, đặc điểm của toàn bộ chiến dịch cứu trợ này.

Một nhân viên cứu hộ người Pháp nói: “Tôi gặp các nhân viên y tế và cứu trợ từ Trung Quốc và Pháp. Sau khi đi lại loanh quanh họ bỏ đi. Chúng tôi không biết mình cần làm gì”.

Công tác cứu hộ tại các vùng xa xôi cần nhiều sự trợ giúp hơn tại thủ đô nhưng các tình nguyện viên lại đang mắc kẹt tại thủ đô và không có ai bảo họ cần phải làm gì.  

Thêm vào đó, sạt lở đất và thời tiết xấu đã gây khó khăn cho công tác cứu hộ tại các miền xa xôi. “Hầu hết các ngôi nhà trong làng của tôi đã bị phá hủy và 20 người đã chết”, anh Kumar Ghorasainee sống tại Melamchi thuộc tỉnh Sindhupalchok, đông bắc thủ đô Kathmandu nói với hãng thông tấn AFP.

Phía chính phủ Nepal hôm nay thông báo có tới 6.204 người đã tử nạn và 13.932 người bị thương trong trận động đất 7,8 độ Richter. Nhưng hiện số phận của hàng ngàn người khác tại các vùng quê xa xôi vẫn là một ẩn số.

Chính phủ Nepal trước đó cảnh báo rằng con số người chết có thể tăng lên tới hơn 10.000.

Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Nepal Rensje Teerink cho biết khoảng 1.000 người châu Âu đang không rõ tình tạng sống chết sau khi trận động đất đổ ập vào Nepal trong mùa du lịch mạo hiểm tại đất nước này.
 
Thoa Phạm
Theo BBC