1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"NATO không có khát vọng trở thành liên minh toàn cầu"

Quốc Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại NATO, bà Julianne Smith, tái khẳng định rằng NATO là liên minh châu Âu - Đại Tây Dương và không mong muốn mở rộng ra các khu vực khác trên thế giới.

NATO không có khát vọng trở thành liên minh toàn cầu - 1

Đại sứ Smith nói rằng NATO không cố gắng tìm tới các nước đối tác mà để đối phương chủ động xem xét giá trị của mối quan hệ (Ảnh: Umich.edu).

"NATO không tìm cách mở rộng liên minh", Đại sứ Smith nói trong buổi họp báo qua điện thoại chiều 20/12 (giờ Hà Nội). "Liên minh này luôn là liên minh châu Âu - Đại Tây Dương và không có khát vọng trở thành liên minh toàn cầu dưới bất cứ hình thức nào".

Đại sứ Smith đưa ra câu trả lời trên khi được yêu cầu bình luận về việc có một số ý kiến lo ngại rằng NATO có tương tác ngày càng tăng ở châu Á - Thái Bình Dương và điều này có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của khu vực.

Tháng 7 năm nay, NATO đã tổ chức hội nghị thường niên tại thủ đô Vilnius, Lithuania. Trong số các nước tham dự có lãnh đạo 4 nước không phải thành viên của NATO là Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp NATO mời các đối tác châu Á tham dự cuộc họp thường niên. Và sự hiện diện của những nước này thể hiện NATO đang ngày càng cho rằng những sự kiện ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có liên hệ tới an ninh xuyên Đại Tây Dương, cây bút Anchal Vohra viết trên Foreign Policy.

NATO không có khát vọng trở thành liên minh toàn cầu - 2

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc tại Vilnius, Lithuania hồi tháng 7 (Ảnh: Reuters).

Đại sứ Smith nói rằng NATO không cố gắng tìm tới các nước đối tác mà để đối phương chủ động.

"Chúng tôi để các nước tự đánh giá rằng liệu họ có thấy giá trị của việc tương tác với liên minh NATO hay không", bà Smith nhấn mạnh. "Chúng tôi để cho các nước tự thúc đẩy quan hệ đối tác nếu họ muốn xích lại gần hơn trên một số chủ đề".

Trong những tương tác với các nước châu Á - Thái Bình Dương, NATO cũng từng khiến Trung Quốc phật ý sau khi công bố bản tuyên bố chung hồi tháng 7. Tuyên bố chung cáo buộc Trung Quốc có hành vi cưỡng ép kinh tế và cảnh báo nước này không trợ giúp quân sự cho Nga.

Bắc Kinh phản ứng gay gắt, cáo buộc NATO đang tìm cớ mở rộng về châu Á và cảnh báo sẽ có "phản ứng kiên quyết".