1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ và đồng minh lên án vụ phóng tên lửa Triều Tiên

(Dân trí) - Mỹ, Nhật, Hàn đồng loạt lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, mặc dù họ cho biết tên lửa đã bị vỡ thành nhiều mảnh ngay sau khi được phóng và các mảnh vỡ không tạo ra mối nguy hiểm gì.

Mỹ và đồng minh lên án vụ phóng tên lửa Triều Tiên
Triều Tiên khẳng định vụ phóng tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo của mình là nhằm mục đích hòa bình.
Mỹ lên án Triều Tiên “phô diễn tuyên truyền” và vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng là hành động khiêu khích, phá vỡ các thỏa thuận trước đây, gây nguy hại cho an ninh châu Á.
 
“Triều Tiên không chỉ tự làm cô lập mình thêm bằng những hành động khiêu khích mà còn đang phí tiền của vào vũ khí cùng những cuộc phô diễn tuyên truyền trong khi người dân đang bị đói kém”, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho hay.

Theo các nhà phân tích, phản ứng của Mỹ được ông Carney đưa ra, chứ không phải là một quan chức cấp cao hơn hay Tổng thống Obama, chứng tỏ Mỹ không muốn trao cho Triều Tiên sự “nổi tiếng” hay “phần thưởng tuyên truyền” vì hành động phóng tên lửa.

Hàn Quốc hôm nay cũng lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là “hành động khiêu khích”, đe dọa đến hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như ở Đông Bắc Á.

“Vụ phóng của Triều Tiên…là sự vi phạm rõ ràng nghị quyết của Liên hợp quốc, theo đó cấm bất kỳ vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo nào. Đó là hành động khiêu khích, đe dọa đến hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên cùng Đông Bắc Á”, ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-Hwan cho hay.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là “sự khiêu khích nghiêm trọng”, vi phạm rất nhiều nghị quyết của Liên hợp quốc, Nhật Bản cho hay sau vụ phóng.

“Thậm chí vụ phóng đã thất bại, nó vẫn là sự khiêu khích nghiêm trọng đối với đất nước chúng ta và các nước quan tâm khác và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc”, chánh văn phòng Nội các Nhật Osamu Fujimura cho hay. “Chúng tôi đã đưa ra phản đối gay gắt qua các kênh ngoại giao”.

Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle lên án vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên và kêu gọi phản ứng “mạnh mẽ” từ Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

“Tôi lên án nỗ lực phóng tên lửa của Triều Tiên. Đây là sự vi phạm các trách nhiệm quốc tế và sẽ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”, ông Westerwelle cho biết khi đang công du New York.

“Hội đồng bảo an Liên hợp quốc phải đưa ra câu trả lời mạnh mẽ đối với sự vi phạm luật quốc tế này”, ông nói khi đang ở New Yor để vận động cho Đức giành một ghế trong Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc.

Ông Westerwelle đã ở Washington trong 2 ngày đàm phán của Nhóm 8 ngoại trưởng. Nhóm này ra tuyên bố ngay trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, yêu cầu Bình Nhưỡng hủy bỏ kế hoạch phóng.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ tổ chức một phiên họp khẩn cấp vào sáng nay để thảo luận về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Vũ Quý

Tổng hợp