1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ phóng tên lửa Triều Tiên sẽ diễn ra như thế nào?

(Dân trí) - Dựa vào lượng nhiên liệu Triều Tiên bơm vào tên lửa, các quan chức Mỹ, Nhật dự đoán Triều Tiên sẽ phóng tên lửa trong vòng 24-48 giờ tới, và đường đi của nó có thể sẽ rất dài.

 
Dự kiến tên lửa Triều Tiên sẽ đi về phía nam, đông nam, vượt qua Philippines, và nếu thành công sẽ rơi xuống vùng biển cách Australia không xa. Nhiều nước nằm dọc đường đi của tên lửa đã yêu Mỹ hỗ trợ để lần ra đường đi của nó, do Mỹ có hệ thống radar tinh vi và có nhiều tàu đánh chặn tên lửa đạn đạo trong khu vực.
 

Theo bản tài liệu được Triều Tiên đệ trình lên Tổ chức hàng hải quốc tế, tên lửa Unha-3 của nước này gồm hai tầng và các tầng dự kiến sẽ rơi ở ngoài khơi bờ biển phía tây Triều Tiên và phía đông đảo Luzon của Philippines.

 

Và được biết vụ phóng sẽ được tiến hành vào bất kỳ khoảng thời gian nào từ 7h sáng đến 12h trưa giờ địa phương (tức 22-3h GMT, 3-10h sáng Hà Nội).

 

Tên lửa sẽ đi qua đầu phía tây của tỉnh Nam Hwanghae ở Triều Tiên rồi sau đó qua các đảo Baegryeong-do, Daecheong-do và Socheong-do của Hàn Quốc rồi vượt qua vùng biển mở cho đến khi qua khu vực giữa các đảo Miyako và Ishigaki của Nhật Bản trước khi tiến xa hơn nữa về phía nam.
 
Dưới đây là đoạn video dự đoán vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đường đi của nó, các thiết bị lần đường cũng như các vùng rơi của các tầng tên lửa.
 

Phan Anh

Theo AGI