1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Ukraine khởi động tập trận quy mô lớn

(Dân trí) - Ngày 20/7, Mỹ và Ukraine đã khởi động cuộc tập trận đa quốc gia quy mô lớn mang tên Saber Guardian hay Rapid Trident -2015 (Đinh ba Thần tốc - 2015). Bộ Ngoại giao Nga coi đây là hành động khiêu khích của Mỹ và Ukraine, cảnh báo sẽ gây bùng nổ xung đột trong khu vực.

Cuộc tập trận được khởi động tại thao trư
Cuộc tập trận được khởi động tại thao trường ở huyện Yavorov, tỉnh Lvov (Ảnh: NATO)

Tập trận kéo dài 2 tuần, diễn ra từ ngày 20/7 tới 31/7, với sự tham dự của khoảng 2.000 binh sĩ đến từ 18 quốc gia, trong đó phần lớn là các nước thành viên NATO và hai nước thuộc không gian Xô viết cũ là Moldova và Azerbaijan.

Cuộc tập trận còn có sự tham gia của nhiều phương tiện thiết yếu như xe bọc thép, máy bay trực thăng... và khoa mục bắn đạn thật.

Trong tuyên bố trước khi cuộc tập trận diễn ra, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Igor Dolgov cho biết ngoài binh sĩ Mỹ, cuộc tập trận có sự tham gia của các binh sĩ Anh, Ba Lan, Romania, Bulgaria, Gruzia, Litva...

“Các cuộc diễn tập chung này… thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tự do và chủ quyền”, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syvak tuyên bố tại lễ thượng cờ.

“Cuộc tập trận sẽ nâng cao khả năng hợp tác của các nước thành một lực lượng thống nhất nhằm đảm bảo sự ổn định”, Tư lênh Mỹ Alfred Renzi khẳng định.

Các nước NATO coi cuộc tập trận, được tiến hành ở miền Tây Ukraine và sát với biên giới Ba Lan, là hành động thể hiện sự đoàn kết và nhất trí trong bối cảnh phải đối mặt với sự phản ứng ngày càng cứng rắn từ Điện Kremlin.

Tuy nhiên, Nga coi cuộc tập trận là hành động khiêu khích có thể “gây bùng nổ xung đột” trong khu vực.

“Các cuộc tập trận quân sự có sự tham dự của các thành viên NATO và quân đội Ukraine đã bắt đầu tại vùng Lvov dưới sự chỉ huy của Mỹ là một bằng chứng rõ ràng cho thấy chính sách khiêu khích của NATO nhằm ủng hộ một cách công khai đối với những chính sách của chính quyền Kiev hiện nay ở miền Đông Ukraine”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Cũng theo tuyên bố trên, cuộc tập trận sẽ để lại những hậu quả xung đột và đe dọa đẩy lùi tiến trình hòa bình miền Đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát.

“NATO cần phải hiểu rằng những hành động như vậy… có thể đe dọa làm chệch hướng tiến trình hòa bình ở khu vực bất ổn miền Đông Ukraine”, tuyên bố nhấn mạnh.

Trước đó, hồi giữa tháng 6, tại thao trường ở Yavorov cũng đã diễn ra giai đoạn 2 của cuộc tập trận chung Ukraine-Mỹ mang tên Fearless Guardian-2015. Mục đích chính của cuộc diễn tập là nhằm nâng cao năng lực và huấn luyện binh sĩ Cảnh vệ quốc gia Ukraine đáp ứng tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoài hai cuộc tập trận Rapid Trident-2015 và Fearless Guardian-2015, quân đội Ukraine cũng dự kiến sẽ diễn tập pháo binh ở thao trường Urzuf thuộc ngoại ô Mariupol. Người dân Mariupol và các khu vực lân cận đã nhận được cảnh báo về âm thanh của hỏa lực pháo binh.

Năm 2014, Ukraine cũng đã tổ chức cuộc tập trận Rapid Trident-2014 từ ngày 15 - 26/9 với sự tham gia của hơn 1.200 binh sĩ đến từ 15 quốc gia.

Vũ Anh
Theo AFP 
 
Mỹ - Ukraine khởi động tập trận quy mô lớn