1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tố mẹ thủy thủ xúi con tuồn bí mật cho Trung Quốc

Quốc Đạt

(Dân trí) - Một trong 2 thủy thủ hải quân Mỹ đang bị cáo buộc tiết lộ thông tin quân sự nhạy cảm từng được mẹ mình khuyên hợp tác với cán bộ tình báo Trung Quốc, AP dẫn lời công tố viên.

Mỹ tố mẹ thủy thủ xúi con tuồn bí mật cho Trung Quốc - 1

Tàu tấn công đổ bộ USS Essex của hải quân Mỹ, nơi bị can Jinchao Wei từng đồn trú (Ảnh: Reuters).

Người mẹ nói nếu làm như vậy, bị can sau này có thể sẽ nhận được công việc nhà nước tại Trung Quốc, công tố viên cáo buộc hôm 8/8.

Công tố viên Fred Sheppard đưa ra cáo buộc trên trước tòa án liên bang ở San Diego, từ đó kêu gọi thẩm phán không cho phép bị can Jinchao Wei tại ngoại.

Wei là 1 trong 2 thủy thủ đồn trú tại California, Mỹ bị bắt giữ vào tuần trước vì cáo buộc hoạt động gián điệp. Hai người bị nghi cung cấp thông tin quân sự nhạy cảm cho Trung Quốc, bao gồm thông tin về diễn tập mô phỏng thời chiến, hoạt động hải quân và tài liệu kỹ thuật thiết yếu.

Cả 2 thủy thủ đều không nhận tội.

Công tố viên nói thủy thủ Wei được cán bộ tình báo nước ngoài tiếp cận vào tháng 2/2022. Wei sau đó cung cấp thông tin chi tiết về các hệ thống vũ khí và máy bay trên tàu tấn công đổ bộ USS Essex nơi mình đồn trú để nhận được 10.000-15.000 USD, theo công tố viên.

Trước tòa, ông Sheppard nói khi Wei về nhà thăm mẹ tại bang Wisconsin nhân dịp Giáng sinh, người phụ nữ biết chuyện con mình được cán bộ tình báo tiếp cận. Bà đã khuyên Wei giúp đỡ vì có thể sẽ được nhận công việc nhà nước ở Trung Quốc sau khi xuất ngũ, ông Sheppard nói.

Luật sư bào chữa của Wei cho rằng thân chủ không phải mối nguy đối với cộng đồng và không còn khả năng tiếp cận thông tin quân sự, vì thế nên được tại ngoại.

Cuối cùng, thẩm phán tuyên Wei không được tại ngoại.

Ngoài Wei, giới chức Mỹ còn cáo buộc thủy thủ Wenheng Zhao, 26 tuổi, đồn trú tại căn cứ Ventura, có âm mưu nhận gần 15.000 USD để cung cấp thông tin, ảnh và video liên quan đến các cuộc tập trận, hoạt động và chiến dịch của hải quân Mỹ từ tháng 8/2021 đến ít nhất là tháng 5 vừa qua.

Zhao cũng không được tại ngoại.

Theo AP