1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tin ISIS-K là thủ phạm duy nhất vụ khủng bố ở Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Moscow.

Mỹ tin ISIS-K là thủ phạm duy nhất vụ khủng bố ở Nga - 1

Lực lượng cứu hộ dọn dẹp bên trong nhà hát Crocus City Hall sau vụ khủng bố (Ảnh: Reuters).

"Không có bất kỳ bằng chứng nào (cho thấy Ukraine có liên quan đến vụ tấn công) và trên thực tế, những gì chúng tôi biết là ISIS-K thực sự phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra", Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói trong cuộc phỏng vấn với ABC News hôm 24/3.

Bà Harris phủ nhận Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Moscow, nói rằng Mỹ không có bằng chứng nào có thể xác nhận tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng vụ việc này có liên quan đến Kiev.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết vụ tấn công khủng bố ở Moscow là một thảm kịch.  Đây là vụ tấn công khủng bố chết chóc nhất tại Nga trong 20 năm qua.

"Điều đó đã xảy ra như một hành động khủng bố và số người thiệt mạng rõ ràng là một thảm kịch. Tất cả chúng ta nên gửi lời chia buồn tới những gia đình đó", bà Harris nói thêm.

Trước đó, giới chức Mỹ xác nhận họ nhận được thông tin tình báo rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành động một mình trong vụ tấn công ở Moscow.

"IS chịu trách nhiệm duy nhất về cuộc tấn công này. Không có bất kỳ sự liên quan nào của Ukraine", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson tuyên bố.

Theo thông tin cập nhật từ Ủy ban Điều tra Nga, vụ tấn công khủng bố hôm 22/3 tại nhà hát ở Moscow đã khiến ít nhất 137 người thiệt mạng. Việc tìm kiếm thi thể vẫn tiếp tục tại khu phức hợp bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn lớn.

Các nhà điều tra cho biết, 3 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng và tổng cộng 62 thi thể đã được xác định danh tính cho đến nay. Ngoài ra, các quan chức y tế cũng báo cáo rằng ít nhất 180 người khác bị thương trong thảm kịch này.

IS ngày 24/3 đã công bố thêm video về vụ tấn công ở Moscow, sau khi lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc.

Các video do hãng tin Amaq của IS công bố cho thấy các tay súng tự quay phim khi săn lùng những người xem buổi hòa nhạc qua sảnh của nhà hát Crocus City Hall và bắn vào họ từ cự ly gần, giết chết hàng chục người. Tại một thời điểm, một trong những tay súng yêu cầu "sát hại và không thương xót".

4 nghi phạm được cho là có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công khủng bố đã bị bắt giữ hôm 23/3 tại vùng Bryansk, cách không xa biên giới với Ukraine. Tổng cộng, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho đến nay đã bắt giữ 11 nghi phạm.

Ủy ban điều tra Nga hôm 24/3 đã công bố đoạn video cho thấy các nghi phạm bị bịt mắt dẫn vào một trụ sở ở Moscow.

Nga nghi ngờ Ukraine có liên quan tới vụ tấn công. Theo phía Nga, các nghi phạm của vụ tấn công dường như có liên hệ với các đối tượng trên lãnh thổ Ukraine.  

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Ukraine đã mở đường cho những kẻ khủng bố vượt biên giới từ Nga vào Ukraine.

Tổng thống Putin thông báo, cả 4 nghi phạm tham gia trực tiếp vào vụ tấn công đã bị bắt giữ khi cố gắng chạy trốn sang Ukraine. Trong khi đó, Cơ quan an ninh Nga nói rằng những nghi phạm khủng bố tấn công nhà hát đã lên kế hoạch chạy trốn sang Ukraine.

Trong khi đó, Kiev phủ nhận có bất kỳ mối liên hệ nào với vụ tấn công, đồng thời cáo buộc Moscow đang tìm cớ để leo thang xung đột.

Người phát ngôn Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Andrii Yusov bác bỏ thông tin do Nga cung cấp, khẳng định Ukraine "không liên quan" tới vụ tấn công tại Nga.

Theo RT