1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ phóng siêu vệ tinh quân sự 1 tỷ USD lên quỹ đạo

(Dân trí) – Mỹ vừa phóng vệ tinh quân sự siêu cao tần tối tân (AEHF) trị giá 1 tỷ USD lên quỹ đạo. Đây là vệ tinh AEHF thứ hai được Washington đưa lên quỹ đạo trong gần 2 năm qua.

Mỹ phóng siêu vệ tinh quân sự 1 tỷ USD lên quỹ đạo
Vệ tinh liên lạc quân sự AEHF của Mỹ.

Vệ tinh AEHF đã được phóng lên từ một sân bay vũ trụ ở mũi Canaveral bằng tên lửa đẩy Atlas V vào lúc 14h24' ngày 4/5 theo múi giờ Đông Bắc nước Mỹ. Vệ tinh AEHF có giá thành sản xuất 1 tỷ USD và có chu kỳ hoạt động 14 năm.

Theo kế hoạch, AEHF sẽ thay thế vệ tinh Milstar và hoạt động tương thích với các vệ tinh cũ cũng như các thiết bị mặt đất.

Điểm nổi bật của AEHF là sử dụng tần số siêu cao. Điều này cho phép vệ tinh AEHF chuyển tại dữ liệu với tốc độ nhanh gấp 6 lần và dung lượng gấp 10 lần so với các vệ tinh cũ Milstar.

Ngoài ra, hệ thống AEHF còn có khả năng chống nhiễu cực tốt và bảo mật thông tin tối đa.

Vệ tinh AEHF đầu tiên do Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo được đưa lên không gian ngày 14/8/2010. Tuy nhiên, do trục trặc kỹ thuật nên phải 14 tháng sau khi phóng lên, vệ tinh này mới đi vào hoạt động. khởi động.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ phóng tổng cộng 4 vệ tinh loại này.

Vũ Anh
Theo Reuters, RFI