1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nói vẫn đang duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho hay chính quyền Mỹ đang duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran với hy vọng có thể cải thiện tình hình và hy vọng động thái này sẽ gửi thông điệp tới Triều Tiên về quan điểm cứng rắn của Mỹ với vấn đề hạt nhân.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (Ảnh: AFP)
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (Ảnh: AFP)

Trong bài phỏng vấn trên chương trình “Meet the Press” của đài NBC ngày 15/10, bà Haley cho biết: “Tôi nghĩ hiện tại Mỹ sẽ duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran. Những gì chúng tôi hy vọng là có thể cải thiện được tình hình. Và đó là mục tiêu của chính phủ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/10 tuyên bố ông sẽ không hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức), còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo sẽ không tái ký thỏa thuận bất cứ lúc nào nếu không đạt được giải pháp tốt hơn khi thương thảo với quốc hội và các đồng minh.

Trả lời ABC News, bà Haley cho biết: “Hành động này gửi một thông điệp hoàn hảo tới Triều Tiên rằng Mỹ sẽ không chấp nhận một thỏa thuận tệ. Khi chúng ta cùng ký vào một thỏa thuận, chúng tôi sẽ đảm bảo bạn phải có trách nhiệm với thỏa thuận đó”.

Quyết định của ông Trump được bà Haley cho là xuất phát từ bài học Triều Tiên. “Điều bạn có thể thấy là Tổng thống Trump đang tránh không biến Iran thành một Triều Tiên thứ 2”, bà nhận định.

Bà Haley từ lâu đã thể hiện quan điểm chỉ trích gay gắt với thỏa thuận hạt nhân với Iran và là một trong số ít người ủng hộ Tổng thống Trump tuyên bố Tehran đã vi phạm các điều khoản.

Cũng trong ngày 15/10, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chia sẻ với CNN rằng Mỹ vẫn chưa từ bỏ thỏa thuận , và cho rằng điểm yếu của thỏa thuận hiện tại là trì hoãn việc đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Iran. Mỹ sẽ cùng hợp tác với các đồng minh và đối tác châu Âu để cải thiện các điều khoản theo hướng tốt hơn.

Nói về vấn đề Triều Tiên, bà Haley cho biêt: “Chúng tôi sẽ làm những nhiệm vụ kéo dài suốt 25 năm qua. Chúng tôi sẽ không năn nỉ Bình Nhưỡng tới bàn đàm phán. Chúng tôi sẽ không dùng những ưu đãi để thuyết phục họ. Đến khi nào Triều Tiên vẫn còn tiếp tục thử hạt nhân, sẽ không có cuộc thương lượng nào”.

Đức Hoàng

Tổng hợp