1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump dọa hủy thỏa thuận hạt nhân Iran bất cứ lúc nào

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/10 từ chối xác nhận Iran đã tuân thủ thỏa thuận hạt nhân 2015, do đó Washington có thể sẽ phải hủy thỏa thuận với Tehran.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, trong bài phát biểu hôm qua, Tổng thống Trump cáo buộc Iran bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Ông kêu gọi áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Tehran.

Người đứng đầu Nhà Trắng cáo buộc Iran đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân 2015 về hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được dỡ bỏ trừng phạt.

Theo quy định, sau mỗi 90 ngày, Tổng thống phải xác nhận với quốc hội Mỹ liệu Iran đã tuân thủ thỏa thuận hay chưa. Ông Trump đã 2 lần xác nhận nhưng lần thứ ba này từ chối xác nhận.

Với tuyên bố này, quốc hội Mỹ sẽ có 60 ngày để quyết định có rút khỏi thỏa thuận hạt nhân bằng việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Iran hay không.

“Trong trường hợp chúng ta không đạt được giải pháp khi làm việc với Quốc hội và các đồng minh, thỏa thuận sẽ bị hủy. Thỏa thuận tiếp tục được cân nhắc và tôi, với tư cách tổng thống, có thể tuyên bố rút khỏi thỏa thuận này bất cứ lúc nào”, ông Trump nói.

Thỏa thuận hạt nhân Iran được ký giữa Iran và 6 cường quốc gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Đức và Trung Quốc. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng chỉ trích thỏa thuận hạt nhân với Iran là "thỏa thuận tồi tệ nhất".

Trước bài phát biểu của Tổng thống Trump hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nhấn mạnh rằng sách lược của Tổng thống Trump không thay đổi cam kết của Mỹ đối với thỏa thuận hạt nhân. “Phương án này là một chiến lược rộng lớn hơn so với chiến lược đã được áp dụng đối với Iran trong quá khứ", ông Tillerson nói.

Minh Phương

Theo BBC