1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nói Ukraine dần cạn đạn dược, có vũ khí không đủ dùng 3 tháng

Quốc Đạt

(Dân trí) - Một số loại vũ khí trong tay Ukraine đang cạn kiệt nhanh và có thể sẽ hết sau 2-3 tháng, theo người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby.

Mỹ nói Ukraine dần cạn đạn dược, có vũ khí không đủ dùng 3 tháng - 1

Bệ phóng M142 HIMARS phóng tên lửa về phía Bakhmut vào tháng 5/2023 ở tỉnh Donetsk, Ukraine (Ảnh: Getty).

"Tôi không muốn làm lộ bí mật tác chiến của họ và để Nga biết họ có gì trong kho vũ khí, nên điều mà tôi có thể nói là có một số loại khí tài họ đang tiêu hao ở mức độ lớn hơn các loại trang bị khác", ông Kirby nói trong buổi họp báo ngày 17/1.

"Họ đang dùng đạn pháo, tên lửa HIMARS và tên lửa phòng không với tốc độ tiêu hao nhanh, tùy thuộc vào những gì họ phải đối mặt trên chiến trường. Như vậy kho vũ khí của họ chắc chắn đang ngày một ít đi", người phát ngôn nói khi được hỏi về viện trợ cho Ukraine.

"Một số loại vũ khí, Ukraine còn dư dả trong 2-3 tháng tới, nhưng có những khí tài không được lâu như vậy. Điều này phần lớn phụ thuộc vào hành động của Nga và vào việc Ukraine cần đối mặt những gì", ông Kirby cho biết.

Chính phủ Mỹ đã cạn tiền viện trợ cho Ukraine kể từ cuối năm 2023. Cho tới nay, đảng Cộng hòa vẫn chưa chấp thuận đề xuất của ông Biden về khoản viện trợ 60 tỷ USD cho Kiev, đồng thời yêu cầu đảng Dân chủ phải nhượng bộ về các biện pháp hạn chế di cư qua biên giới Mexico.

Mâu thuẫn nội bộ trong Quốc hội Mỹ đã trở nên căng thẳng hơn trong bối cảnh 2024 là năm bầu cử, đồng thời khiến các đồng minh phương Tây của Mỹ cảm thấy lo ngại về tác động tới Kiev trong chiến sự với Nga.

Ukraine đã kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ nhưng sau cuộc phản công thất bại vào năm ngoái, thái độ ở Mỹ và các nước đồng minh bắt đầu có dấu hiệu dao động.

Ngày 18/1, Tổng thống Joe Biden đã có cuộc gặp với lãnh đạo Quốc hội Mỹ để trao đổi về viện trợ cho Ukraine và vấn đề biên giới.

"Tổng thống kêu gọi Quốc hội nhanh chóng cung cấp thêm kinh phí để hỗ trợ Ukraine và gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về quyết tâm của Mỹ. Tổng thống cũng nói rõ rằng chúng ta phải hành động ngay để giải quyết các thách thức ở biên giới", Nhà Trắng nói.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết, đây là "cuộc họp hiệu quả" nhưng khẳng định rằng ông Biden cần phải nỗ lực hơn nữa về vấn đề di cư.

Theo Al Almayadeen