1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Năm 2020 Trung Quốc sở hữu hạm đội tàu ngầm lớn nhất

(Dân trí) - Một ủy ban cố vấn quốc hội Mỹ ngày 20/11 vừa qua đã lên tiếng cảnh báo về sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và dự đoán Bắc Kinh có thể sở hữu hạm đội tàu ngầm và tàu chiến lớn nhất tây Thái Bình Dương vào năm 2020.

 
Mỹ: Năm 2020 Trung Quốc sở hữu hạm đội tàu ngầm lớn nhất
Với đà tăng cường sức mạnh hải quân như hiện nay, Mỹ dự đoán Trung Quốc sẽ sở hữu hạm đội tàu ngầm và tàu chiến lớn nhất thế giới vào năm 2020.

 

Ủy ban nghiên cứu kinh tế và an ninh Mỹ-Trung cho biết động thái hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc hiện đang làm thay đổi cán cân quyền lực ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thách thức thế thống trị của Mỹ trong nhiều thập niên qua.

 

Báo cáo thường niên hàng năm của nhóm trên cũng điều tra các vụ gián điệp mạng xuất phát từ Trung Quốc, mối quan hệ kinh tế, thương mại với Mỹ và các mối quan hệ toàn cầu của Trung Quốc.

 

Tuy nhiên, đề nghị chủ chốt của báo cáo là quốc hội Mỹ cần phải tăng đầu tư cho ngành đóng tàu và tăng cường hoạt động của hải quân trong khu vực để củng cố cho mục tiêu của Bộ Quốc phòng, đó là chuyển 60% tàu chiến tới châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2020, so với tỷ lệ 50% hiện nay.

 

Đó cũng là ưu tiên trong chính sách tái cân bằng quân sự và ngoại giao của chính quyền Obama sang khu vực châu Á sau một thập niên sa lầy vào cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq.

 

Ủy ban trên hoanh nghênh chính sách của chính quyền Obama, nhưng cho biết thêm: “Ngày càng có nhiều lo ngại trong các nước đối tác và đồng minh của Mỹ, cho rằng Bộ Quốc phòng Mỹ không thể thực hiện được cam kết tái cân bằng của mình, do ngân sách quốc phòng bị cắt giảm và do các thách thức an ninh không ngừng tăng ở khắp nơi.”

 

Ủy ban cũng đề xuất Mỹ cải thiện khả năng không quân và hải quân của các đồng minh trong khu vực.

 

Năm ngoái, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc ủy ban trên “đang gieo rắc tâm lý Chiến tranh lạnh”. Bắc Kinh khẳng định họ không có ý định gây gổ và cáo buộc Washington đang tìm cách kiềm tỏa Trung Quốc. Chi tiêu quân sự của Mỹ vượt xa so với Trung Quốc.

 

Nghị sỹ đảng Cộng hòa Howard McKeon, chủ tịch Ủy ban vũ trang Hạ viện Mỹ, cũng bày tỏ quan ngại trước khả năng một ngày nào đó, trong khi quân đội Mỹ đối mặt với cắt giảm, thì chi tiêu quân sự Trung Quốc không ngừng tăng và giới lãnh đạo Trung Quốc muốn tăng cường khả năng chiến đấu.

 

“Dựa vào tình trạng hiện đại hóa quân sự hiện nay, thì Bắc Kinh đang tăng cường sức mạnh và ảnh hưởng ra bên ngoài”, McKeon cho biết trước một cuộc điều trần vào hôm thứ tư vừa qua, khi xem xét báo cáo của Ủy ban. Trong khi đó nghị sỹ đảng Dân chủ Adam Smith cho rằng không có lý do gì phải xem Trung Quốc là kẻ thù và nên tìm cách hợp tác.

 

Báo cáo đánh giá về khả năng hải quân của Trung Quốc dựa trên thông tin của các cơ quan nghiên cứu cùng cơ quan tình báo hải quân Mỹ. Báo cáo cho biết Trung Quốc được biết đang xây dựng 7 lớp tàu, trong đó có tàu ngầm hạt nhân và diesel cùng tàu khu trục và các tàu chiến khác. Báo cáo dự đoán tiến trình hiện đại hóa hải quân của Trung Quốc sẽ còn tiếp tục trong tương lai.

 

Trung Quốc cũng đang phát triển sức mạnh trong cuộc đua vũ trũ và xem đây là lĩnh vực quan trọng bởi các vệ tinh liên lạc sẽ được sử dụng cho công tác tình báo và chiến tranh hiện đại.

 

Theo báo cáo, cũng lần đầu tiên có thông tin cho thấy Trung Quốc có thể đang phát triển khả năng nhắm bắn vệ tinh ở tầm cao mà hệ thống định vị toàn cầu và nhiều vệ tinh tình báo quân sự Mỹ đang sử dụng. Tuy nhiên Trung Quốc cho biết vụ phóng tên lửa hồi tháng 5 của nước này chỉ là một cuộc thử nghiệm khoa học.

 

Trung Anh

Theo Times Colonist