1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lo tên lửa tầm xa ATACMS khó giúp Ukraine xoay chuyển tình thế?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới chức Mỹ được cho lo ngại về việc tên lửa ATACMS có tầm tấn công 160km khó có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện chiến sự với Nga.

Mỹ lo tên lửa tầm xa ATACMS khó giúp Ukraine xoay chuyển tình thế? - 1

Tên lửa ATACMS tấn công mục tiêu Nga trong đêm (Ảnh: Quân đội Ukraine).

New York Times dẫn nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết, giới chức Washington dường như lo ngại về việc chỉ tên lửa tầm xa ATACMS khó có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trong cuộc chiến kéo dài hơn 20 tháng với Nga.

Hồi tháng 9, Mỹ đã đồng ý chuyển cho Kiev tên lửa có tầm tấn công 160km. Tháng trước, Ukraine tuyên bố đã bắn ATACMS vào 2 sân bay quân sự do Nga kiểm soát, phá hủy của Moscow 9 trực thăng quân sự.

Theo giới quan sát, ATACMS là vũ khí uy lực vì có chứa tới 950 quả đạn chùm bên trong, có thể bung ra một khu vực rộng lớn, gây ra thiệt hại cho các mục tiêu quân sự.

Tuy nhiên, nguồn tin trong chính quyền Mỹ thừa nhận rằng: "Giờ đây nỗi lo về ATACMS chính là chúng sẽ không đủ để tạo ra sự khác biệt lớn vì Nga đang tìm cách đưa các máy bay ra khỏi tầm tấn công của tên lửa".

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ATACMS sẽ không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi trên chiến trường. Ông nói với các phóng viên: "Tất nhiên, chúng tôi sẽ có thể đẩy lùi những cuộc tấn công này".

Cuối tháng trước, Nga tuyên bố đã đánh chặn được 2 quả ATACMS của Ukraine.

Trước đó, chuyên gia Phillips P. O'Brien từ Đại học St Andrews (Anh) nhận định rằng việc Mỹ cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa ATACMS trong thời gian qua có thể là nước đi không hiệu quả vì số lượng quá ít vì chỉ có 20 quả.

Ông cho rằng, số lượng này không đủ để đáp ứng được nhu cầu chiến thuật của lực lượng Kiev và Ukraine "lẽ ra phải nhận được đủ số tên lửa để phá hủy tất cả các sân bay" ở khu vực Moscow kiểm soát.

ATACMS là tên lửa hiệu quả, nhưng theo ông O'Brien, việc Mỹ gửi cho Ukraine quá ít tên lửa là sai lầm, vì điều này đã giúp Nga có thời gian để phản ứng và thích nghi, cũng như tìm cách đánh chặn được ATACMS.

Mặt khác, chuyên gia Riley Bailey, nhà phân tích tại tổ chức ISW (Mỹ), nói rằng ATACMS cho phép Ukraine tấn công ở khoảng cách xa, tiếp cận các mục tiêu có giá trị cao như kho vũ khí, thiết bị, đạn dược.

Ông Bailey cho biết, một trong những phương án Nga có thể lựa chọn là tiếp tục phân tán vũ khí, khí tài, kho đạn xa nhau hơn nữa. Tuy nhiên, điều này có thể mang lại những hạn chế lớn, gây ra gánh nặng hậu cần cho Moscow.

Ngoài ra, việc phải rút máy bay và khí tài quan trọng về sâu hơn nữa phía sau tiền tuyến cũng ảnh hưởng tới thời gian mà chúng có thể được điều động để làm nhiệm vụ chiến đấu. Điều này làm giảm sự cơ động, linh hoạt và phản ứng nhanh của Nga trên chiến trường.

Dan Rice, cựu sĩ quan quân đội Mỹ, nhận định rằng các tên lửa tầm xa chứa đạn chùm có thể sẽ là chìa khóa giúp Ukraine xuyên qua mạng lưới phòng tuyến kiên cố của Nga.

Theo ông Rice, các rocket chứa đạn chùm sẽ cho phép binh sĩ Ukraine "săn lùng" pháo binh Nga - vũ khí gây ra thương vong lớn hàng đầu cho Kiev.

Tuy nhiên, theo Forbes, ATACMS vẫn có những điểm thiếu sót, ví dụ như nó khó có thể phá hủy các phương tiện chiến đấu được bảo vệ kiên cố của đối phương, vì sức công phá của các quả đạn con bên trong là không đủ uy lực xuyên phá với các lớp thiết giáp dày.

Theo NYT, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine