1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Hàn sẽ tập trận chung vào cuối tuần sau

(Dân trí) - Mỹ và Hàn Quốc hôm nay tuyên bố sẽ tổ chức tập trận chung vào cuối tuần sau, mà theo họ là để gửi thông điệp tới Triều Tiên, nhằm kiềm chế thái độ hiếu chiến của nước này.

 
Mỹ - Hàn sẽ tập trận chung vào cuối tuần sau - 1
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young (thứ hai bên phải, hàng trên) cùng người đồng cấp Mỹ Robert Gates bước vào trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tại Seoul, 20/7/2007.

 

Trung Quốc đã lên án kế hoạch tập trận này và bản thân Trung Quốc mới đây cũng đã tiến hành một cuộc tập trận hải quân riêng ở ngoài khơi bờ biển phía đông, trên vùng biển Hoa Đông. Cũng trong ngày hôm nay, đài truyền hình quốc gia Trung Quốc đã cho phát các hình ảnh về cuộc tập này.

 

“Các cuộc tập trận phòng vệ và phối hợp này là nhằm gửi thông điệp rõ ràng tới Triều Tiên, rằng thái độ hiếu chiến của họ phải chấm dứt, và rằng chúng tôi cam kết cùng nhau củng cố khả năng phòng thủ phối hợp của chúng tôi”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đang ở thăm Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố chung cùng với người đồng cấp nước chủ nhà.

 

Ông Gates cũng bác bỏ những lo ngại của Trung Quốc về cuộc tập trận này. “Cuộc tập trận diễn ra ở ngoài khơi bờ biển bán đảo Triều Tiên, chứ không phải ngoài khơi bờ biển của Trung Quốc. Đây là cuộc tập trận giống như các cuộc tập trận chúng tôi đã thực hiện nhiều thập niên qua. Không có gì là khiêu khích ở đây cả”.

 

Ngày mai, Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ tới Seoul để cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Gates bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với Hàn Quốc sau vụ đánh đắm tàu chiến Cheonan vào tháng 3 vừa qua, làm 46 người thiệt mạng. Hai quan chức Mỹ cũng sẽ tới thăm khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền Triều Tiên.

 

Triều Tiên luôn khẳng định họ không liên quan đến vụ đắm tàu và một tuyên bố của LHQ hồi đầu tháng này mặc dù lên án vụ đắm tàu, nhưng không đề cập đến Bình Nhưỡng.

 

Ngay sau tuyên bố của LHQ, Bình Nhưỡng đã tỏ ý muốn quay trở lại bàn đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này với các cường quốc khu vực, bàn đàm phán mà họ tẩy chay suốt 1 năm nay.

 

Giới phân tích cho rằng Washington cùng Seoul chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hạt nhân, song Washington không có nhiều lựa chọn, vì họ đang rất lo lắng về khả năng xuất khẩu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Trong khi đó, các lãnh đạo Hàn Quốc lại không muốn được nhìn nhận là hoàn toàn quay lưng lại với nước láng giềng.

 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan cho biết Mỹ đang xem xét các biện pháp trừng phạt thêm đối với Triều Tiên vì vụ đắm tàu chiến Cheonan. Song Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates sau đó không đề cập đến bình luận của ông Yu mà chỉ nói Triều Tiên đã bị trừng phạt mạnh mẽ rồi.

Phan Anh

Theo Reuters