1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Hàn tuyên bố tập trận mỗi tháng một lần

(Dân trí) - Mỹ - Hàn đã kết khúc cuộc tập trận chung kéo dài 4 ngày với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ sẽ được tiếp tục tiến hành 1 tháng một lần đến cuối năm nay.

 
Mỹ - Hàn tuyên bố tập trận mỗi tháng một lần - 1
Tàu chiến Mỹ-Hàn trong cuộc tập trận ngày 27/7.
 
Cuộc tập trận kéo, dài từ ngày 25-28/7, mang tên “Tinh thần Bất khuất” mà theo Washington và Seoul là nhằm “răn đe” Triều Tiên sau vụ tàu Cheonan đã kết thúc hôm qua.

Một quan chức giấu tên từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc và Mỹ sẽ cùng tiến hành tập trận chung thường kỳ mang tên “Người bảo vệ Tự do Ulchi” từ ngày 16-26/8 tới và cuộc tập trận tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 9 tới tại vùng biển phía Tây Bán đảo Triều Tiên. Seoul và Washington sẽ tiến hành tập trận mỗi tháng một lần đến cuối năm nay.

Quan chức này cũng cho rằng cuộc tập trận chung mới nhất đã thể hiện ý chí đối phó mạnh mẽ “trước hành động khiêu chiến của Triều Tiên” đồng thời thông qua cuộc diễn tập lần này, quân đội của Seoul và Washington đã được nâng cao niềm tin về khả năng giành thắng lợi trong bất cứ trường hợp nào.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận “Tinh thần Bất khuất”, ngày 28/7, quân đội của Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành huấn luyện vận chuyển nhiên liệu và hàng hóa quân sự dưới nước, trên mặt nước và trên không trong trường hợp xảy ra tấn công của kẻ thù.

Những ngày trước đó, diễn tập đánh trận tấn công và tự vệ chống tàu ngầm cũng được tiến hành dựa trên kịch bản phát hiện tàu ngầm của kẻ thù và tấn công bằng bom chìm đồng thời bắn chìm tàu bằng ngư lôi.

Ngoài ra, các máy bay chiến đấu của không quân 2 nước, trong đó có F-15K và F-16, đã được điều động để tập bắn trên không phận tỉnh Gangwon và Gyeonggi.

Nhật Mai
Theo Yonhap, AP