1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ gia tăng trừng phạt chính quyền quân sự Thái Lan

(Dân trí) - Chính phủ Mỹ ngày 24/6 đã ra thông báo sẽ tạm ngừng những hỗ trợ mới cho Thái Lan, nhằm phản ứng trước cuộc đảo chính của quân đội nước này, đồng thời đang cân nhắc chuyển một cuộc tập trận khu vực lớn ra khỏi Thái Lan.

Chính quyền quân sự Thái Lan đang bị Mỹ phản đối mạnh mẽ
Chính quyền quân sự Thái Lan đšng bị Mỹ phản đối mạnh mẽ

Trong buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ, quan chức bộ ngoại giao Mỹ Scot Marciel khẳng định Washington đã dừng khoản viện trợ 4,7 triệu USD liên quan đến an ninh cho Thái Lan, tương đương khoảng một nửaĠtrong tổng số 10,5 triệu USD hỗ trợ thường niên mà Mỹ dành cho đồng minh lâu năm tại Đông Nam Á này.

Mỹ đã nhanh chóng đưa ra phản ứng trước động thái của quân đội Thái Lan, sau khi họ từ chối cảnh báo không can thiệp vào những bấtĠổn chính trị. Bộ ngoại giao Mỹ khẳng định đã “đóng băng” 3,5 triệu USD chỉ trong vòng một ngày sau cuộc đảo chính hôm 22/5.

Khoản viện trợ vừa bị tạm ngưng bao gồm chương trình huấn luyện vũ khí do Mỹ tài trợ cho cảnh sát Thái Lan,Ġvà một chuyến công du tới Mỹ cho các quan chức cảnh sát cấp cao, vị quan chức Mỹ xác nhận.

Marciel còn tiết lộ thêm rằng, Mỹ đang cân nhắc việc rời địa điểm cuộc tập trận quân sự chung Hổ mang vàng – một trong những cuộc tập trận lớŮ nhất của Mỹ, và là một nhân tố then chốt trong chiến lược xoay trục sang châu Á của Mỹ.

Mỹ và Thái Lan đã tổ chức các cuộc tập trận chung thường niên nêu trên từ năm 1980. Năm nay, có khoảng 13.000 binh sỹ từ các quốc gia thân MỹĠkhắp trong khu vực tham dự.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét việc đó kỹ lưỡng. Việc này tùy thuộc một phần vào việc chuyện gì sẽ xảy ra trên thực địa”, Marciel nói.

Hạ nghị sỹ Steve Chabot, chủ tịch tiểu ban châuĠÁ, Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ cho rằng các cuộc tập trận tại Thái Lan “cần gửi đi một thông điệp rõ ràng” tới Thái Lan và khắp thế giới “về bản chất thô bạo” của chính quyền quân sự.

Chabot kêu gọi chính quyền của Tổng thống ObamaĠnghiên cứu khả năng rời cuộc tập trận năm 2015 sang Darwin, Úc, nơi có khoảng 2500 lính thủy đánh bộ Mỹ đang đóng quân.

Thái Lan đã luôn trong tình trạng bất ổn kể từ năm 2006, khi quân đội lật đổ thủ tướng Thaksin Shinawatra, một Ŷị chính trị gia tỷ phú được nhiều người dân nghèo ủng hộ.

Trong cuộc đảo chính mới nhất lần này, quân đội đã trấn áp mạnh tay hơn. Tướng Prayuth Chan-ocha đã đình chỉ hiến pháp, nắm hầu hết quyền lực.

Nếu Thái Lan không khôi phục tự do và cho phép tiến hành bầu cử, “cùng với thời gian, sẽ ngày càng có nhiều người Thái hơn tìm kiếm các cơ hội bày tỏ sự không hài lòng của mình”, Marciel nói. “Không thể đưa ra một thời gian biểu cho việc đó, nhưng tôi nghĩ rằng đa số người Thái đã khẳng định rõ ràng rằng họ muốn sự dân chủ và chắc chắn đó cũng là quan điểm của chúng ta”.

Thanh Tùng
Ŕheo AFP