1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ công bố viện trợ quân sự Đài Loan 345 triệu USD, Trung Quốc phản đối

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chính quyền Mỹ công bố gói viện trợ quân sự trị giá 345 triệu USD cho Đài Loan, động thái khiến Trung Quốc phản đối.

Mỹ công bố viện trợ quân sự Đài Loan 345 triệu USD, Trung Quốc phản đối - 1

Phi công Đài Loan trong một cuộc tập trận quân sự (Ảnh minh họa: EPA).

Nhà Trắng ngày 28/7 thông báo về gói viện trợ quân sự 345 triệu USD cho Đài Loan, trong các lĩnh vực phòng vệ, đào tạo và huấn luyện cho hòn đảo.

Mỹ không nêu chi tiết gói viện trợ, nhưng 2 nguồn thạo tin nói với AP rằng nó sẽ bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không vác vai, thiết bị giúp nâng cao khả năng tình báo và giám sát, vũ khí và tên lửa.

Trước đó, các nghị sĩ Mỹ đã nhiều lần gây áp lực lên Lầu Năm Góc và Nhà Trắng để tăng tốc gửi vũ khí cho Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng giữa hòn đảo và Trung Quốc leo thang trong thời gian qua.

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, cần được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Các nhà lập pháp Mỹ muốn Đài Loan gia tăng sức mạnh quân sự tạo thế răn đe cho hòn đảo trước Trung Quốc.

Trước đó, Mỹ đã thông qua các thương vụ 19 tỷ USD bán tiêm kích F-16 và các vũ khí hạng nặng khác cho Đài Loan. Tuy nhiên, việc giao hàng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, như vấn đề chuỗi cung ứng, áp lực của các nhà thầu quân sự đáp ứng đủ đơn hàng trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine.

Gói viện trợ công bố ngày 28/7 cho Đài Loan có nghĩa là Mỹ sẽ rút trực tiếp vũ khí từ trong kho ra. Điều này giúp hòn đảo nhận được vũ khí nhanh hơn so với khi đặt hàng.

Mỹ tuân thủ nguyên tắc "Một Trung Quốc" và không có quan hệ chính thức với hòn đảo, nhưng là đối tác thương mại và quân sự hàng đầu của Đài Loan. Mỹ cũng có điều luật yêu cầu nước này phải có biện pháp phòng vệ đáng tin cậy cho Đài Loan.

Vào cùng ngày 28/7, Liu Pengyu, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, tuyên bố rằng Bắc Kinh "kiên quyết phản đối" quan hệ quân sự của Mỹ với Đài Loan.

Ông Liu kêu gọi Mỹ nên "ngừng bán vũ khí cho Đài Loan" và "ngừng tạo ra những nhân tố mới có thể dẫn đến căng thẳng ở eo biển Đài Loan".

Trước đó, Trung Quốc từng cáo buộc Mỹ biến Đài Loan thành "thùng thuốc súng" khi bán vũ khí cho hòn đảo.

Theo AP