1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chỉ trích gay gắt đe dọa hủy lệnh ngừng bắn của Triều Tiên

(Dân trí) - Giới chức Mỹ hôm qua đã đồng loạt chỉ trích gay gắt đe dọa hủy bỏ Hiệp định ngừng bắn của Triều Tiên, cho rằng hành động này sẽ chỉ khiến Bình Nhưỡng càng thêm bị cô lập.

Mỹ chỉ trích gay gắt đe dọa hủy lệnh ngừng bắn của Triều Tiên
Ông Jay Carney cảnh báo Triều Tiên sẽ bị cô lập nếu hủy lệnh ngừng bắn giúp chấm dứt chiến tranh liên Triều.

Trong phát biểu đưa ra tại Nhà Trắng ngay sau khi Bộ Chỉ huy tối cao quân đội Triều Tiên cảnh báo sẽ huỷ bỏ Hiệp định đình chiến được ký sau cuộc chiến tranh liên Triều 1950 – 1953, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nói rằng lời đe dọa trên của Bình Nhưỡng là không mới và không hữu ích.

“Triều Tiên sẽ chẳng đạt được gì bằng những lời đe dọa và khiêu khích cũ mèm vốn chỉ khiến nước này càng thêm bị cô lập”, ông Carney nói.

Trong buổi trả lời báo giới nhân kết thúc chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ tới 9 nước châu Âu và Trung Đông, ông John Kerry cũng cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nên "hành động có trách nhiệm vì hòa bình" và trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân.

“Thay vì đe dọa hủy bỏ, thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu họ (Triều Tiên) cam kết đối thoại và đàm phán”, ông nói.

Những phản ứng trên được đưa ra ngay sau khi quân đội Triều Tiên cảnh báo sẽ huỷ bỏ Hiệp định đình chiến được ký sau cuộc chiến tranh liên Triều 1950 – 1953 để phản đối hai cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn đang diễn ra.

“Quân đội Triều Tiên sẽ có các biện pháp đáp trả nhiều hơn và mạnh mẽ hơn nếu quân đội Mỹ và Hàn Quốc vẫn cố tình tiếp diễn các hoạt động  tập trận hiện nay…Triều Tiên đang cân nhắc hủy bỏ Hiệp định đình chiến từ ngày 11/3”, người phát ngôn quân đội Triều Tiên khẳng định trong tuyên bố phát trên đài truyền hình nhà nước hôm qua.

Trước đó, Mỹ - Hàn đã chính thức khởi động cuộc tập trận chung thường niên mang tên "Đại bàng non" kéo dài từ ngày 1/3 - 30/4 với sự tham gia của khoảng 200.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng 10.000 lính Mỹ. Ngoài ra, hai nước cũng lên kế hoạch tiến hành cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" từ ngày 11 - 21/3 với sự tham gia của 3.500 lính Mỹ và 10.000 binh sĩ Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng phòng vệ.

Triều Tiên phản đối mạnh mẽ hai cuộc tập trận trên, coi đây là hành động khiêu khích thể hiện chính sách thù địch của Mỹ - Hàn đối với nước này.

Triều Tiên cũng cho biết đã cắt đứt đường dây nóng và tạm ngừng công việc của phái đoàn Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom, nơi các đại diện của Bình Nhưỡng và Soeul thường tiến hành các cuộc gặp gỡ, liên lạc và trao đổi song phương.

Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã mở cuộc họp kín bàn về dự thảo trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần ba của nước này hôm 12/2. Cuộc họp được tiến hành sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được nhất trí về các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng.

“Bản dự thảo nghị quyết về trừng phạt Triều Tiên sẽ bao gồm một số biện pháp trừng phạt mạnh mẽ chưa từng được LHQ áp dụng trước đó”, Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice cho biết sau cuộc họp kín.

Theo bà Susan Rice, những biện pháp này chủ yếu nhằm vào hoạt động của các nhà ngoại giao Triều Tiên và những quan hệ ngân hàng của Bình Nhưỡng hòng gây thêm nhiều trở ngại cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa của nước này.

Theo một số nguồn tin thân cận với cuộc họp, được biết cả Mỹ và Trung Quốc đều đã ký vào thỏa thuận này.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Lý Bảo Đông cho biết dù Washington và Bắc Kinh còn một số quan điểm khác biệt nhưng đều đồng ý là không thể để cho Triều Tiên phát triển chương trình hạt nhân. Ông Lý Bảo Đông nhấn mạnh các bên cần phải hướng tới việc giảm bớt căng thẳng nhưng bên cạnh đó, cũng cần gửi tín hiệu đúng mức cho Bình Nhưỡng thấy rằng thử nghiệm hạt nhân là hành động chống lại ý muốn của cộng đồng quốc tế.

Các nhà ngoại giao cho biết việc bỏ phiếu về nghị quyết trừng phạt mới sẽ được diễn ra vào cuối tuần này.

Linh Giang
Theo Xinhua, AFP