1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Các cuộc tập kích UAV Ukraine vào lãnh thổ Nga không hiệu quả

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận các cuộc tấn công UAV của Ukraine vào sâu lãnh thổ Nga không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Mỹ: Các cuộc tập kích UAV Ukraine vào lãnh thổ Nga không hiệu quả - 1

Nhà máy lọc dầu của Nga ở vùng Ryazan bốc cháy sau một cuộc tập kích của Ukraine hồi tháng trước (Ảnh: Reuters).

Lầu Năm Góc không có bằng chứng nào cho thấy các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng của Nga đã làm giảm khả năng quân sự của Moscow, Celeste Wallander, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh quốc tế, phát biểu trước quốc hội Mỹ hôm 10/4.

Kể từ tháng 1, Ukraine đã tiến hành hơn chục cuộc tấn công tầm xa vào các cơ sở năng lượng của Nga, bao gồm các kho dầu và nhà máy lọc dầu, sử dụng máy bay không người lái tự sát để gây thiệt hại cho một số mục tiêu.

Trong phiên điều trần, bà Wallander nhận định, cho tới nay, các cuộc tấn công của Ukraine không gây ảnh hưởng tới quân đội Nga.

Bà nói: "Các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga không làm thay đổi đáng kể khả năng tiến hành chiến sự của Moscow. Bằng chứng mà chúng tôi có được cho thấy Nga đã nhanh chóng sửa chữa các cơ sở bị tấn công".

Một số thành viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện đã đặt câu hỏi về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine cũng như những lo ngại mà các quan chức của chính quyền Tổng thống Joe Biden nêu ra trước đó.

Bà Wallander cho biết, một số vụ tấn công của Ukraine đã nhằm vào cơ sở năng lượng thuộc sở hữu tư nhân ở Nga. Tuy nhiên, bà cho rằng với việc Ukraine đang xin gia nhập vào EU và NATO, Kiev không nên nhằm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Washington lo ngại giá dầu thế giới tăng vọt nếu Ukraine đẩy mạnh tấn công các cơ sở dầu của Nga.

Ông nhấn mạnh: "Tốt hơn, Ukraine nên theo đuổi các mục tiêu chiến thuật và tác chiến có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc chiến hiện tại". Nói cách khác, theo ông, Ukraine chỉ nên nhắm đến các mục tiêu quân sự của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Mỹ "phản ứng không tích cực về vấn đề này".

Tuy vậy, cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine sẽ đáp ứng đề nghị của Mỹ về việc ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở chế biến dầu Nga. Ngược lại, Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (GUR) tuyên bố, Kiev sẽ mở rộng chiến dịch tập kích nhà máy lọc dầu của Moscow.

Kiev ban đầu cho rằng, những vụ tập kích UAV đó nhằm làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cho quân đội Nga và "giáng đòn tượng trưng bằng cách đưa cuộc chiến đến gần Moscow hơn".

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Tổng thống Zelensky lại khẳng định đó là một hình thức răn đe bởi vì Kiev đang cạn kiệt tên lửa cho các hệ thống phòng không được phương Tây viện trợ.

"Chúng tôi đã sử dụng máy bay không người lái của mình (cho các vụ tập kích qua biên giới). Không ai có thể nói với chúng tôi rằng các vị không được làm điều đó. Nếu không có hệ thống phòng không để bảo vệ hệ thống năng lượng trước những vụ tấn công của Nga, thì tại sao chúng tôi không thể đáp trả tương tự", ông Zelensky nói.

Trước các cuộc tập kích của Kiev, Nga đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công đáp trả trong những tuần qua vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Hôm nay, 11/4, Nga đã tấn công vào nhà máy nhiệt điện Tripolskaya, phá hủy cơ sở này. Đây là nhà máy điện có công suất lớn hàng đầu ở khu vực Kiev.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine