1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do UAV do Mỹ sản xuất "mất hút" tại chiến trường Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Báo Mỹ Wall Street Journal nói rằng, các UAV cỡ nhỏ do nước này sản xuất đang gặp hàng loạt vấn đề tại Ukraine, khiến chúng tác chiến kém hiệu quả.

Lý do UAV do Mỹ sản xuất mất hút tại chiến trường Ukraine - 1

Một chiếc UAV của Skydio (Ảnh: WSJ).

Công ty Skydio đã gửi hàng trăm máy bay không người lái tốt nhất của công ty này tới Ukraine để giúp đối phó với Nga, nhưng chúng tác chiến rất thiếu thuyết phục.

Theo Wall Street Journal, nguồn tin trên hiện trường cho thấy UAV của Skydio liên tục chệch hướng và đi lạc do hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Skydio đã quyết định sẽ phát triển một đội UAV mới.

Theo báo Mỹ, hầu hết UAV từ các công ty khởi nghiệp của nước này đều có màn trình diễn kém thuyết phục ở Ukraine. Trước đó, các công ty đều kỳ vọng rằng việc đưa UAV tới cuộc chiến này có thể chứng minh năng lực của các vũ khí và họ có thể có thêm đơn hàng cũng như danh tiếng. Tuy nhiên, điều đó trên thực tế đã không xảy ra.

Ngoài ra, báo Mỹ cũng nhận định, đây cũng là tin không vui với Lầu Năm Góc trong bối cảnh UAV đang ngày càng trở thành vũ khí quan trọng trong chiến sự. Việc các công ty Mỹ chưa sản xuất được UAV hiệu quả đồng nghĩa với việc họ chưa thể trở thành nhà cung cấp số lượng lớn loại vũ khí này cho quân đội Mỹ.

Wall Street Journal nhận định, các công ty Mỹ đang "biến mất" tại Ukraine, trong một cuộc chiến mà UAV cỡ nhỏ đang đóng vai trò quan trọng.

UAV do Mỹ sản xuất có giá đắt, hay gặp trục trặc và khó sửa chữa, các binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến và các quan chức Kiev cho biết.

Giám đốc điều hành Skydio Adam Bry thừa nhận rằng, tại Ukraine, UAV của Mỹ đang được xem là không hoạt động tốt như những hệ thống khác. Ông cũng thừa nhận UAV do chính công ty của ông sản xuất có màn thể hiện không thành công trên tiền tuyến.

Wall Street Journal dẫn lời các quan chức chính phủ Ukraine cho biết, máy bay không người lái do Mỹ sản xuất rất mỏng manh và không thể vượt qua các công nghệ gây nhiễu GPS của Nga.

Đôi khi, chúng không thể cất cánh, hoàn thành nhiệm vụ hoặc quay trở lại. Các UAV do Mỹ sản xuất thường không thể bay được quãng đường trong mô tả sản phẩm hoặc mang theo trọng tải đủ lớn.

Các nhà sản xuất máy bay không người lái ở Mỹ thừa nhận khi chế tạo các UAV này họ chưa tính đến kịch bản tác chiến điện tử sẽ trở nên phổ biến như vậy ở Ukraine. Ví dụ, Skydio phát triển UAV vào năm 2019 và chúng đạt chuẩn về thông tin liên lạc do quân đội Mỹ đặt ra.

Tuy nhiên, trước cường quốc tác chiến điện tử như Nga, chúng trở nên kém hiệu quả.

Trong bối cảnh nguồn cung UAV từ phương Tây gặp vấn đề, Ukraine phải tìm cách tự cứu lấy mình nhằm phát triển máy bay không người lái của riêng họ. Ukraine đã đi mua linh kiện từ nước ngoài, lắp ráp và chế tạo các UAV phù hợp với điều kiện tác chiến tại thực địa. Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu thiết bị không người lái trong năm nay.

Quân đội Ukraine sử dụng khoảng 10.000 UAV mỗi tháng, vì vậy họ phải tự chủ động do nếu chỉ mua các UAV đắt đỏ của Mỹ, họ sẽ không có đủ ngân sách. Nhiều UAV thương mại của Mỹ có giá cao hơn rất nhiều so với các UAV mà Ukraine đang triển khai.

Theo WSJ
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine