1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một nhà ngoại giao Mỹ bị bắn chết

(Dân trí) - Hôm qua, một nhà ngoại giao của chính phủ Mỹ đã bị bắn chết cùng với lái xe ở Khartoum, Sudan, khi đang trên đường về nhà ngay trong những giờ phút đầu tiên của năm mới.

Theo các nguồn tin ngoại giao, những kẻ tấn công không rõ danh tính đã xả súng vào chiếc xe ngoại giao chở quan chức thuộc cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID). Người lái xe chết ngay tại chỗ, còn quan chức ngoại giao đã bị chết ở bệnh viện do trúng nhiều phát đạn.

 

Walter Braunohler, nhân viên ngoại giao tại sứ quán Mỹ cho biết hiện vẫn còn quá sớm để có thể kết luận về động cơ của vụ việc. Ông cũng từ chối cho biết danh tính của quan chức ngoại giao bị sát hại.

 

Còn cơ quan thông tấn quốc gia Sudan SUNA xác định nhà ngoại giao trên là John Granville, 33 tuổi.

 

Ngay lập tức Sudan lên án vụ tấn công và cho biết sẽ tìm ra thủ phạm.

 

Mối quan hệ giữa Khartoum và Washington từ lâu đã rất căng thẳng do liên quan đến cuộc xung đột Darfur mà chính quyền Tổng thống Bush gọi đó là nạn diệt chủng. Tuy nhiên chính phủ Sudan luôn phủ nhận cáo buộc này.

 

Vụ bắn giết xảy ra chỉ một ngày sau khi ông Bush ký sắc lệnh cho phép các bang, chính quyền địa phương cùng các quỹ hỗ trợ, quỹ trợ cấp cắt tiền đầu tư dễ dàng hơn đối với những công ti đang ăn ở Sudan, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu lửa, do cuộc xung đột Darfur.

 

Hồi tháng 8 vừa qua, chính phủ Mỹ cũng cảnh báo các công dân của mình ở Sudan bởi họ có thông tin cho thấy “một nhóm cực đoan” có kế hoạch tấn công vào các cơ sở của Mỹ.

 

Theo đài truyền hình Al Arabiya vụ tấn công xảy ra ở ngay giữa một con phố chính ở thủ đô Khartoum.

 

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Sudan Ali al-Sadig gọi đây là một vụ tấn công riêng lẻ, và cho biết họ đang phối hợp với phía Mỹ để điều tra. Cho đến nay chưa có ai bị bắt.

 

Ông cũng không nói rõ đây là vụ tấn công đơn thuần hay mang động cơ chính trị. Tuy nhiên các nhà điều tra sẽ xem xét đến mọi khả năng. Ông cũng tin rằng quan chức ngoại giao Mỹ bị bắn từ một chiếc xe khác. “Sớm hay muộn chúng tôi cũng biết thủ phạm, và chúng sẽ bị mang ra công lý”.

 

Khoảng 20 bang của Mỹ đã bắt đầu những biện pháp cắt giảm hoạt động làm ăn ở Sudan do những xung đột về chính trị và sắc tộc ở Darfur, cuộc xung đột mà theo các chuyên gia quốc tế đã cướp đi sinh mạng của 200.000 người và làm 2,5 triệu người bị mất nhà cửa kể từ khi quân nổi dậy cầm súng chống lại chính phủ vào năm 2003.

 

Ngày thứ hai vừa qua, một lực lượng kết hợp giữa LHQ và Ủy ban Châu Phi đã tiếp quản nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Darfur. Theo kế hoạch lực lượng này sẽ bao gồm 20.000 binh sỹ và 6.000 cảnh sát. Tuy nhiên hiện chỉ có 1/3 số họ đang thực sự có mặt ở đây.

 

Trang Thu

Theo Reuters